Chân dung nàng công chúa giàu có nhất thế giới hiện nay

Sirivannavari Nariratana Rajakanya là con gái của đương kim Quốc vương Thái Lan, đồng thời đứng đầu danh sách 10 công chúa, công nương giàu nhất thế giới hiện nay.

Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya. Ảnh: gale.de

Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya. Ảnh: gale.de

Công chúa Sirivannavari sinh ngày 8/1/1987, là con gái duy nhất của vua Maha Vajiralongkorn , (68 tuổi) và vợ cũ của ông - nữ diễn viên Sujarinee Vivacharawongse (58 tuổi).

Sinh ra đã ở vạch đích, thế nhưng tuổi thơ của công chúa Sirivannavari không mấy êm ả bởi phải chứng kiến cuộc hôn nhân kém hạnh phúc của cha mẹ.

Chỉ vỏn vẹn sau kết hôn 2 năm, vua Maha Vajiralongkorn (lúc đó vẫn là Thái tử) bất ngờ lên án vợ ngoại tình với một vị tướng. Ông tước hết chức vị lẫn hộ chiếu Hoàng gia của người phụ nữ từng đầu kề vai ấp và dán "cáo thị" rằng bà và 5 đứa con đã bỏ trốn sang Anh cùng tình nhân.

Không chỉ gây sức ép lên vợ cũ, ông Vajiralongkorn còn công khai từ mặt 4 người con trai của mình, chỉ duy nhất Sirivannavari được bí mật đưa trở lại hoàng cung vào năm 1996.

Tới năm 2020, công chúa Sirivannavari được xem là công chúa giàu nhất thế giới với tài sản ước tính 35 tỷ bảng Anh (44 tỷ USD).

Bản thân Sirivannavari quan tâm đến nghệ thuật và thiết kế ngay từ khi còn nhỏ, theo Bangkok Post. Cô tốt nghiệp "Khoa Nghệ thuật Ứng dụng của Đại học Chulalongkorn" ở Bangkok và sau đó học tại "L'ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne". Vào năm 2020, nàng công chúa sẽ kỷ niệm 15 năm thành lập nhãn hiệu thời trang của riêng mình mang tên "Sirivannavari Bangkok".

Cô từng được nhà thiết kế Pierre Balmain của nhà mốt Balmain nổi tiếng nâng đỡ và giới thiệu tới làng thời trang thế giới. Trong lĩnh vực thiết kế, Công chúa Sirivannavari Nariratana luôn khéo léo pha trộn những nét hiện đại, đài các của phương Tây với phong cách cổ truyền đặc trưng của Thái Lan. Nhiều bộ lễ phục của hoàng tộc Thái Lan cũng được chính tay cô thiết kế.

Cô sở hữu phong cách thời trang đẳng cấp, thường xuyên làm gương mặt trang bìa cho các tạp chí phái đẹp tại Thái và là khách mời quen thuộc của các tuần lễ thời trang trên thế giới.

Một niềm đam mê khác của công chúa là cưỡi ngựa và chơi thể thao. Sirivannavari bắt đầu cưỡi ngựa khi mới 9 tuổi. Cô từng nhiều lần đại diện nước nhà tham gia tranh tài tại SEA Games, ASIAD. Cô từng giành HCV môn cầu lông nội dung đồng đội, ở SEA Games 2005. Những lần sau, công chúa tham gia với tư cách vận động viên cưỡi ngựa.

Công chúa Sirivannavari được tạp chí Forbes vinh danh là một trong 20 nhân vật hoàng tộc trẻ tuổi được quan tâm và ngưỡng mộ. Sirivannavari khẳng định bản thân muốn được công nhận bằng chính thực lực của mình.

Với tất cả những thành tích đã đạt được, không có gì lạ khi hình ảnh công chúa Thái Lan được đăng trên Vogue Thái Lan và Elle Thái Lan, cũng như các ấn phẩm trên toàn thế giới về phong cách và sự chỉnh chu của cô.

Hình ảnh đời thường của nàng công chúa:

Mộc Miên (Theo gala.de,, SCMP)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/chan-dung-nang-cong-chua-giau-co-nhat-the-gioi-hien-nay-a348507.html