Chân dung một 'thủ lĩnh tóc dài'

Hơn 20 năm gắn bó với ngành công an, trải qua nhiều vị trí công tác, dù ở lĩnh vực nào Trung tá Lê Thị Thu Huyền cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng chị đã cùng Ban Thường vụ Hội chịu khó nghiên cứu, tìm tòi ra nhiều cách làm hay, đề ra nhiều công trình, phần việc ý nghĩa gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phát huy được sức mạnh, nội lực của chị em phụ nữ.

Trung tá Lê Thị Thu Huyền – Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Đà Nẵng

Trung tá Lê Thị Thu Huyền – Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Đà Nẵng

Trung tá Huyền là người tham gia tích cực trong công trình “Phụ nữ Công an Đà Nẵng làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội vì bình yên cuộc sống nhân dân” đã được triển khai từ năm 2013. Những buổi tuyên truyền đầu tiên vì chưa có báo cáo viên nữ, Hội phối hợp cùng các đồng nghiệp đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ tuyên truyền đến bà con. Cứ vậy trong suốt một năm, chị cùng các hội viên nữ đến lắng nghe, học hỏi rồi tập sự và dần đúc kết nhiều hình thức truyền tải hiệu quả nhất đến người dân. Không còn đơn thuần là những bài tuyên truyền khô khan chị cùng Ban Thường vụ Hội đã xây dựng đề cương trên slide với nhiều thông điệp, hình ảnh sinh động. Để tăng sự lôi cuốn, hấp dẫn, báo cáo viên vừa tuyên truyền vừa hỏi đáp những thắc mắc của người nghe, hoặc là đố vui có thưởng (nếu là buổi tuyên truyền cho học sinh, sinh viên…); đồng thời kết hợp chiếu video clip phản ánh tình hình an ninh trật tự, phát tờ rơi… do đó người nghe rất hào hứng.

“Khó có thể kể hết những khó khăn khi thực hiện công trình. Các buổi tuyên truyền chủ yếu tổ chức buổi tối hoặc ngày nghỉ. Sau khi tan sở, đội ngũ báo cáo viên là cán bộ, hội viên phụ nữ vội vàng về thu xếp công việc gia đình rồi đến với bà con. Nhưng khi đến nơi tuyên truyền thấy bà con ngồi đông đủ thì dường như bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến, chị em lại động viên nhau tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ”, chị Huyền tâm sự.

Đến nay, Hội Phụ nữ CATP đã bồi dưỡng xây dựng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là 09 cán bộ, hội viên phụ nữ. Riêng trong năm 2019, chị Huyền trực tiếp tuyên truyền hơn 30 buổi với các chủ đề phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống thương tích cho học sinh… Năm 2017, công trình đã được Bộ Công an tuyên dương là một trong 20 công trình tiêu biểu toàn quốc.

Cũng từ năm 2013, một công trình tiêu biểu khác được chị và Ban Thường vụ Hội phát động không chỉ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hội viên mà còn lan rộng toàn thể lực lượng công an đó là công trình “Nuôi heo đất vì người nghèo”. Trong 7 năm qua, công trình được triển khai nhân rộng đến 100% Hội phụ nữ cơ sở và đã tiết kiệm được hơn 900 triệu đồng. Riêng trong năm 2019, công trình đã “nuôi” được 82 heo đất, tiết kiệm được gần 150 triệu đồng. Từ số tiền tiết kiệm này, chị cùng ban chấp hành Hội vận động thêm các Mạnh Thường Quân hơn 1 tỷ đồng tổ chức các hoạt động giúp đỡ trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Giàu năng lượng và nhiệt huyết, chị chủ động tham mưu Ban Thường vụ Hội phụ nữ CATP xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp giúp đỡ xã Hòa Ninh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và thực hiện “Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới”. Trong cuộc trò chuyện với tôi, chị còn bật mí công trình “Xây dựng phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng kỷ cương, chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ” đang được nghiêm túc thực hiện trong toàn thể hội viên. Hình ảnh người chiến sĩ nữ công an không chỉ đẹp hình thức mà phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, ứng xử văn minh, lịch sự, hết lòng vì nhân dân phục vụ là mục tiêu mà toàn thể hội viên phấn đấu hướng tới.

Hơn 7 năm đảm nhiệm Chủ tịch Hội Phụ nữ bản thân chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện sự nhiệt thành và luôn “gương mẫu, đi đầu” trong phong trào Hội, tích cực tuyên truyền, vận động chị em thấy được việc tham gia hoạt động Hội góp phần để được gắn kết, học hỏi lẫn nhau, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nói về những thành tích đạt được chị chỉ nhẹ nhàng chia sẻ: “Bản thân tôi luôn tâm nguyện dù ở bất kỳ cương vị nào cũng phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với những thành tích của Hội phụ nữ CATP đã đạt được không chỉ có sự nỗ lực của bản thân tôi và Ban Thường vụ mà còn cần có sự đồng thuận, tin tưởng, phối hợp công tác của đồng chí, đồng nghiệp, sự ủng hộ của nhân dân thì công việc mới đạt hiệu quả”.

Diệu Huyền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_221345_chan-dung-mot-thu-linh-toc-dai-.aspx