Chân dung 'Messi Hàn' 2 lần ghi bàn vào lưới Việt Nam: Thần đồng bóng đá 20 tuổi, em út nhắng nhít đáng yêu của tuyển Olympic Hàn Quốc

Trong tổng cộng 3 bàn thắng thì Lee Seung Woo đã có công đá vào 2 bàn. Ít ai biết được em út của tuyển Olympic Hàn Quốc năm nay chỉ mới bước sang tuổi 20 và ở ngoài đời lại là chàng trai cực kỳ nhắng nhít đáng yêu.

Chiều ngày 29/8, toàn bộ người dân Việt Nam đều hướng về trận bán kết giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Hàn Quốc trong khuôn khổ Á vận hội 2018. Trận cầu kịch tính kết thúc với kết quả 3-1 nghiêng về đội tuyển đến từ xứ sở kim chi. Và người có công 2 lần làm thủng lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng đó chính là cầu thủ Lee Seung Woo hay còn được truyền thông xứ kim chi tung hô là "Messi Hàn". Ngay sau khi ghi bàn, anh đã nhanh chóng nhảy lên top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên cổng thông tin Naver.

Lee Seung Woo ăn mừng chiến thắng với đội trưởng Son Heung Min.

Lee Seung Woo sinh năm 1998 tại tỉnh Suwon. Từ nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu chơi bóng và tham gia những câu lạc bộ thiếu nhi để rèn luyện tài năng. Theo lời huấn luyện viên khi đó của Lee Seung Woo, anh có khả năng cảm bóng cực kỳ tốt, đó cũng chính là lợi thế của chân đá 9X này so với những "tượng đài bóng đá" khác của Hàn Quốc như Park Ji Sung, Ahn Jung Hwan. Từ năm 2013, Lee Seung Woo đã chơi cho đội tuyển quốc gia và mới đây, anh được huấn luyện viên Shin Tae Yong tin tưởng ghi tên vào danh sách chính thức tham dự World Cup 2018.

"Messi Hàn" và Messi thật gặp nhau.

"Messi Hàn" và Messi thật gặp nhau.

Lee Seung Woo sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn và đôi mắt một mí đúng chuẩn người Hàn Quốc. Trên tài khoản Instagram cá nhân, anh cũng thường xuyên chia sẻ những bức ảnh du lịch khoe phong cách ăn mặc cá tính và sành điệu.

Nếu so với Văn Toàn của chúng ta thì Lee Seung Woo chăm chỉ đổi màu tóc hơn rất nhiều.

Do là cầu thủ nhỏ tuổi nhất đội tuyển Hàn Quốc nên Lee Seung Woo rất được các anh yêu quý, nhất là Son Heung Min. Không ít lần khán giả bắt gặp 2 anh em thân thiết trên sân thi đấu và trong giờ luyện tập. Một người được ví là "Ronaldo châu Á", một người mệnh danh "Messi Hàn", đây quả là một cặp anh em vàng đáng tự hào của bóng đá Hàn Quốc.

Vì là em út nên Lee Seung Woo rất được các anh cưng chiều.

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/chan-dung-messi-han-2-lan-ghi-ban-vao-luoi-viet-nam-than-dong-bong-da-20-tuoi-em-ut-nhang-nhit-dang-yeu-cua-tuyen-olympic-han-quoc-20180829205444452.htm