Chân dung 'lâm tặc' máu lạnh điều khiển xe chở gỗ lậu tông bay xe CSGT

Trước khi bị lật và bị bắt chiếc xe chở gỗ lậu do đối tượng Hùng điều khiển bị cơ quan chức năng truy đuổi hơn 10km. Qua kiểm tra nhanh cơ quan công an phát hiện đối tượng Hùng người điều khiển xe dương tính với ma túy.

Ngày 28/7, chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình vây bắt nhóm "lâm tặc" một cán bộ công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết, trước đó, chúng tôi nhận được thông tin về việc có một xe ô tô loại 12 chỗ đang chở gỗ lậu di chuyển từ rừng ra nên tổ chức lực lượng vây bắt.

Tuy nhiên, khi bị tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xe không hợp tác mà nhấn ga bỏ chạy với tốc độ cao. Tổ công tác cũng cương quyết bám đuôi, truy đuổi nhóm đối tượng hơn 10km.

Đối tượng Hùng điều khiển xe tông vào tổ CSGT.

Đối tượng Hùng điều khiển xe tông vào tổ CSGT.

Lúc này, tổ công đã điện báo cho tổ công tác gồm Đại úy Nguyễn Đức Nhã, tổ trưởng, Đại úy Nguyễn Văn Kiên và Trung úy Đỗ Văn Hiệp, đang làm nhiệm vụ tại Km 14+500, tỉnh lộ 667, thuộc thôn 5, xã Kông Yang chặn lại.

Xác định nhóm đối tượng rất manh động, liều lĩnh tổ CSGT đã bố trí xe ô tô tải Cảnh sát giao thông BKS 81A –00373 chặn ngang đường. Tuy nhiên, đối tượng Hùng người điều khiển xe đã tông vào xe của CSGT hòng tẩu thoát nhưng xe bị lật các đối tượng bị bắt tại trận.

Xe ô tô chở gỗ bị bắt.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện xe ô tô chở hơn 200kg gỗ quý gồm cẩm lai, hương. Sau khi đưa các đối tượng về trụ sở làm việc qua kiểm tra nhanh phát hiện đối tượng Hùng dương tính với ma túy. Đối tượng này cũng thừa nhận mình là người điều khiển chiếc xe ô tô chở gỗ lậu nói trên.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chan-dung-lam-tac-mau-lanh-dieu-khien-xe-cho-go-lau-tong-bay-xe-csgt-a443509.html