Chân dung 'lá chắn thép' của tuyển Nhật Bản khiến Quang Hải, Công Phượng 'đau đầu'

Ở trận tứ kết ngày mai, (24/1) thách thức lớn đối với Công Phượng, Quang Hải và các cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam là phải tìm cách vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn của Nhật Bản được chỉ huy bởi trung vệ đội trưởng Maya Yoshida.

Trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Nagoya Grampus nhưng Yoshida rời quê hương từ rất sớm. Cuối năm 2009 khi mới 21 tuổi, anh đã ký hợp đồng chuyển tới CLB VVV-Venlo của Hà Lan. Tại đây anh thi đấu 3 mùa giải và ghi được 5 bàn thắng trong 54 lần ra sân.

Năm 2012, Yoshida chuyển tới xứ sở sương mù, đầu quân cho CLB Southampton của giải ngoại hạng Anh và khoác áo đội bóng này kể từ đó đến nay (ghi được 6 bàn thắng trong 135 lần ra sân).

Hậu vệ sinh năm 1988 này bắt đầu được gọi vào ĐTQG vào ngày 6/1/2010 khi “Samurai xanh” gặp ĐT Yemen tại vòng loại Asian Cup 2011. Kể từ đó đến nay, Yoshida luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung vệ của ĐT Nhật Bản. Trong số các tuyển thủ Nhật Bản hiện nay, Yoshida là cầu thủ có số lần khoác áo ĐTQG nhiều thứ hai (93 lần), chỉ kém mỗi Yuto Nagamoto (113 lần).

Thành tích đáng chú ý nhất trong sự nghiệp quốc tế của Yoshida là giành chức vô địch Asian Cup 2011 cùng ĐT Nhật Bản. Anh cũng là thành viên của “Samurai xanh” tham dự 2 kỳ World Cup liên tiếp (2014, 2018).

Đội trưởng Maya Yoshida của tuyển Nhật Bản

Đội trưởng Maya Yoshida của tuyển Nhật Bản

Thuộc mẫu trung vệ có lối chơi đầu óc thông minh, Yoshida luôn phán đoán tình huống rất nhanh và có mặt kịp thời ở những điểm nóng trước khung thành để giải nguy cho đội nhà. Với chiều cao lý tưởng (1m89), Yoshida cũng chống bóng bổng cực tốt. Với khả năng tranh cướp bóng chính xác và kèm người rất chặt, rất khó để có thể vượt qua được trung vệ này. Điều đó giải thích tại sao trong 10 năm qua, dù ĐT Nhật Bản đã trải qua nhiều đời HLV trưởng nhưng Yoshida vẫn là “chốt chặn” không thể thay thế trong hàng phòng ngự của “Samurai xanh”

Không chỉ có vậy, trung vệ này còn lên tham gia tấn công rất hiệu quả. Mà 10 bàn thắng anh ghi được cho ĐT Nhật Bản tại các kỳ Asian Cup và vòng loại World Cup khu vực châu Á là bằng chứng cho thấy rõ điều đó.

Ở trận tứ kết sắp tới, chắc chắn Công Phượng, Quang Hải sẽ cần phải có nhiều khoảnh khắc bùng nổ hơn nữa mới có thể vượt qua được “hòn đá tảng” này của hàng phòng ngự ĐT Nhật Bản.

Lý lịch trích ngang

Họ tên: Maya Yoshida

Ngày sinh: 24/8/1988

Chiều cao: 1m89

Vị trí: Trung vệ

CLB: Southampton

Số lần khoác áo ĐTQG: 92

Số bàn thắng: 10

Hà Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/la-chan-thep-cua-tuyen-nhat-ban-o-tran-tu-ket-gap-viet-nam-1370581.tpo