Chân dung kẻ sàm sỡ bé gái trong ngõ vắng ở quận Thanh Xuân

Sau khi uống bia tại khu vực Đầm Hồng (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Đình Phúc điều khiển xe máy không biển kiểm soát về khu vực phường Khương Trung. Đến đầu ngõ 132 phố Khương Trung, trông thấy 2 bé gái đang đi bộ, trong đầu Phúc đã nảy ý đồ đen tối.

Chiều 15/4, trao đổi với Bảo vệ pháp luật, Thượng tá Nguyễn Thế Bảy, Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng sàm sỡ 2 bé gái trong ngõ vắng tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), xảy ra tối 4/4 gây xôn xao dư luận.

Theo đó, ngày 8/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông dắt xe máy hỏi thăm đường hai bé gái, rồi cùng đi với 2 bé gái vào ngõ tối. Theo thông tin trên mạng, ngã đàn ông này đã thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 10 tuổi.

Đối tượng Nguyễn Đình Phúc tại CQCA

Đối tượng Nguyễn Đình Phúc tại CQCA

Ngay sau khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội thì người mẹ của 2 bé gái trong đoạn clip đã đến Công an quận Thanh Xuân trình báo, tố giác người đàn ông lạ mặt đã xâm hại con gái chị.

Theo tin tố giác, vụ việc xảy ra vào tối ngày 4/4, 2 bé gái 10 tuổi và 4 tuổi trên đường đi từ quầy tạp hóa về nhà, đến đầu ngõ 132 Khương Trung thì bị một đối tượng lạ mặt hỏi thăm đường, nhờ 2 bé chỉ giúp địa chỉ nhà người quen để dụ dỗ 2 cháu bé vào góc tối trong ngõ vắng xâm hại.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP. Hà Nội vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh, rà soát đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/4, cơ quan công an đã xác định được nghi can có liên quan đến vụ việc. Ngay sau đó, Côn an quận Thanh Xuân đã triệu tập đối tượng đến trụ sở để làm rõ.

Nghi can trong vụ việc này là Nguyễn Đình Phúc (SN 1978, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ban đầu, tại cơ quan công an, Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo lời khai của đối tượng, chiều 4/4, Phúc uống bia ở khu vực Đầm Hồng, quận Thanh Xuân. Sau khi đã ngà ngà say, Phúc điều khiển xe máy Scoopy không biển kiểm soát đi đổ xăng rồi về khu vực phường Khương Trung. Đến đầu ngõ 132 phố Khương Trung, trông thấy 2 bé gái đang đi bộ, trong đầu Phúc đã nảy ý đồ đen tối.

Đối tượng lái xe máy chạy trước vào trong ngõ rồi đứng đợi 2 bé gái. Khi hai bé gái đi đến nơi, Phúc giả vờ nói đang đi tìm người quen trong ngõ và nhờ 2 bé chỉ đường. Khi đi vào ngõ tối, vắng vẻ, Phúc đã dùng tay thực hiện hành vi dâm ô với bé lớn. Hoảng sợ, 2 bé gạt tay Phúc ra và gào khóc. Thấy 2 bé khóc to, Phúc liền lên xe máy bỏ chạy.

Ngày 8/4, khi trên mạng xã hội loan tải thông tin về vụ việc, Phúc đã mang chiếc xe máy gửi ở nhà người em họ tại quận Hà Đông. Quá trình xác minh điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã thu giữ chiếc xe máy và một số tang vật liên quan đến vụ việc. Theo CQĐT, đối tượng Phúc là công nhân, đã có vợ con.

Trước đó, Bảo vệ pháp luật đã thông tin công an quận Thanh Xuân truy tìn người đàn ông lại mặt sàm sỡ 2 bé gái trong ngõ vắng.

Theo đó, từ phản ánh của chị N.K.T.L. (trú tại quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội), khoảng 20 giờ 30 tối 4/4, hai con gái của chị cháu lớn 10 tuổi, cháu bé 4 tuổi đi mua vở ở tiệm tạp hóa về nhà thì có 1 người đàn ông dắt xe máy tiến lại bắt chuyện, nhờ 2 bé vào ngõ gọi giúp người quen.

Sau khi dụ 2 bé vào ngõ vắng, người đàn ông ép bé lớn vào tường rồi dùng tay sờ soạng khiến cháu hoảng sợ khóc lóc. Thấy chị bị người đàn ông tấn công và khóc, bé em cũng sợ hãi khóc theo. Ngay sau đó, người đàn ông lạ mặt rời khỏi hiện trường.

Khi 2 con về tới nhà, thấy các cháu sợ hãi, chị L. hỏi chuyện thì được 2 cháu kể lại sự việc bị người đàn ông lạ mặt sàm sỡ. Chị L. đã cùng chồng đi xin lại camera an ninh của khu, nhưng camera không quay được bao quát toàn bộ sự việc và rõ hình ảnh người đàn ông cũng như biển số xe máy.

Quá trình điều tra làm rõ, ngày 13/4, Cơ quan CSĐT CA quận Thanh Xuân đã tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Đình Phúc để điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân điều tra, xử lý.

H.Nguyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/chan-dung-ke-sam-so-be-gai-trong-ngo-vang-o-quan-thanh-xuan-68207.html