Chân dung hoàng tử Faiq Bolkiah đang gây 'sốt': Cái tên sáng giá của bóng đá Brunei

Faiq Bolkiah được báo giới gọi là cầu thủ giàu nhất thế giới. Anh là cháu trai của Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah, với khối tài sản lên tới 20 tỷ USD.

Xuất thân hoàng gia

Faiq Bolkiah với xuất thân giàu có, cháu của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah.

Faiq Bolkiah với xuất thân giàu có, cháu của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah.

Faiq Bolkiah (sinh năm 1998) hiện đang là cầu thủ mang băng đội trưởng tuyển U22 Brunei tại SEA Games 30. Tiền đạo 21 tuổi từng được đào tạo tại các CLB nổi tiếng như Arsenal, Chelsea và Leicester City. Hiện, Faiq chơi cho CLB Leicester City.

Ngoài sự nghiệp bóng đá, Faiq Bolkiah nhận được nhiều sự chú ý bởi chính xuất thân của mình. Tháng 1/2018, lúc mới bắt đầu sang Anh luyện tập, Faiq Bolkiah bất ngờ phủ sóng trên nhiều tờ báo với tiêu đề "cầu thủ giàu nhất thế giới".

Nam cầu thủ là cháu của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, người từng giữ vị trí giàu nhất thế giới với khối tài sản lên tới 20 tỷ USD .

Cha của Faiq Bolkiah là hoàng tử Jefri Bolkiah, người được mệnh danh là "ông trùm dầu mỏ" cùng khối tài sản đồ sộ như 2.300 ôtô, 8 máy bay boeing, 5 chiếc du thuyền cùng 500 ngôi nhà và các tòa cung điện.

Cha của Faiq là ông Jefri Bolkiah.

Ông Jefri từng chi khoảng 16 triệu USD mời "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson tới biểu diễn tại sinh nhật lần thứ 50 của mình để gây ấn tượng với Faiq khi đó mới chỉ là cậu bé lên 7.

Tiền vệ 20 tuổi được cho là thừa hưởng khối tài sản kếch xù từ người thân, bỏ xa các siêu sao bóng đá như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi về tổng tài sản.

Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã bị phía đại diện của Faiq Bolkiah bác bỏ. "Faiq không phải cầu thủ giàu nhất thế giới. Điều đó thật vô lý. Anh ấy chỉ là một cậu bé cố gắng tạo dựng sự nghiệp trong bóng đá. Những cách gọi ngớ ngẩn chỉ làm Faiq Bolkiah mất tập trung", đại diện của nam cầu thủ nói.

Kết duyên với trái bóng từ rất nhỏ

Sinh ra ở thành phố Los Angeles (Mỹ), nhưng khác với các cậu ấm cô chiêu trong giới danh gia vọng tộc, Faiq Bolkiah lại có niềm đam mê đặc biệt với trái bóng tròn.

Cầu thủ trẻ bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình với AFC Newport ở tuổi lên 9 trước khi chuyển sang Southampton. Sau đó anh tiếp tục trải qua bốn năm tại CLB, cọ xát tại học viện trẻ nổi tiếng của Southampton.

Vào năm 2013, Bolkiah đã được Arsenal chiêu mộ và xuất hiện trong đội hình U15 dự Lion City Cup của họ và đã ghi bàn.

Sau đó, anh chuyển đến đội bóng đối thủ của Arsenal là Chelsea vào năm 2014 và sau đó được Leicester City ký hợp đồng kéo dài ba năm vào tháng 3/2016.

Faiq Bolkiah có đam mê chơi bóng.

Tuy chưa từng thi đấu chuyên nghiệp ở Anh, tiền đạo 20 tuổi đã rèn giũa được nhiều kỹ năng, dần thoát khỏi cái mác "đại gia chơi bóng".

Tuy nhiên, có một sự thật là mọi CLB mà Faiq ghé qua đều biết về gia thế của anh. Một quan chức Leicester chia sẻ trên BleacherReport:

“Có một sự phấn khích lớn khi cậu ấy đến, thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông cũng như người hâm mộ. Vì vậy, thật dễ dàng để nhận Faiq vào Học viện. Còn vấn đề tiếp theo, liệu anh ta có thể hiện được khả năng và đột phá lên đội một, đó là câu chuyện khác”.

Nhiều ý kiến cho rằng không phải ngẫu nhiên mà Faiq không bao giờ trụ lại một CLB quá lâu. Tuy Faiq có nhiều phẩm chất tốt và được đánh giá là khá nhanh, song chừng đó chưa đủ để cạnh tranh với những tài năng khác.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Faiq tiết lộ: “Tôi chơi bóng từ rất sớm. Từ nhỏ, tôi đã yêu bóng đá, và mong muốn được trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Cha mẹ tôi rất ủng hộ tôi, và họ sẵn sàng giúp tôi trong việc thực hiện ước mơ của mình”.

Sau khi trở về quê nhà thi đấu, Faiq là niềm hy vọng của người hâm mộ Brunei. Hiện tại, anh là người mang băng đội trưởng tuyển U23 và cầu thủ giữ vị trí số một trên hàng công tuyển Brunei.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/chan-dung-hoang-tu-faiq-bolkiah-dang-gay-sot-cai-ten-sang-gia-cua-bong-da-brunei-a302239.html