Chân dung HLV tạm quyền của đội tuyển Thái Lan thay thế Rajevac

Sau khi sa thải HLV Milovan Rajevac, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã giao vai trò dẫn dắt đội tuyển tạm thời cho vị trợ lý Sirisak Yodyathai.

Dù là đại diện Đông Nam Á nhận được rất nhiều sự kỳ vọng tại vòng chung kết Asian Cup 2019, đội tuyển Thái Lan đang vấp phải không ít khó khăn khi để thua trong trận ra quân trước Ấn Độ với tỷ số 1-4, dẫn đến quyết định "trảm tướng" và thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện.

Người được giao trọng trách thay thế HLV Milovan Rajevac là ông Sirisak Yodyathai, năm nay tròn 50 tuổi, sinh ngày 29/3/1969 ở quận Phayakkhaphum Phisai, tỉnh Mahasarakham.

Yodyathai có mẹ là y tá và cha là giáo viên. Ông được thừa hưởng dòng máu của một vận động viên khi cha của ông từng là cầu thủ bóng đá ở cấp đại học và có hai chị gái đều là vận động viên điền kinh.

Yodyathai được bổ nhiệm làm trợ lý HLV ở đội tuyển Thái Lan từ năm 2017.

Yodyathai được bổ nhiệm làm trợ lý HLV ở đội tuyển Thái Lan từ năm 2017.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Yodyathai theo học tại Đại học Bangkok. Vào thời điểm đó, CLB Osotspa có cùng chủ sở hữu với trường đại học nên đã kéo một số vận động viên của nhà trường về với đội bóng, trong đó có cả Yodyathai kể từ năm 1988.

Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, ông chỉ trung thành duy nhất với một CLB. Yodyathai cũng từng được gọi lên đội tuyển quốc gia Thái Lan và chơi ở vị trí tiền vệ.

Khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số, ông tiếp tục cống hiến cho Osotspa trong suốt 17 năm ở vai trò trợ lý. Với Yodyathai, ông luôn tâm niệm phải học hỏi mọi vai trò trên con đường theo đuổi sự nghiệp huấn luyện, từ đào tạo giám sát đội trẻ cho đến những công việc nhỏ nhất như gia hạn visa cho các cầu thủ nước ngoài, nghiên cứu các cầu thủ trong tầm ngắm chuyển nhượng...

Ông nổi tiếng trong việc nhào nặn ra các tài năng trẻ cho Osotspa cho đến khi chuyển sang làm HLV cho CLB Honda Ladkrabang vào năm 2016.

Sau đó, chiến lược gia quốc nội đã gặt hái được thành công vang dội khi đưa Ladkrabang trở thành nhà vô địch giải hạng Nhất cùng tấm vé thăng hạng lên chơi tại giải vô địch quốc gia Thai League 2017. Đây là lần đầu tiên đội bóng này có mặt ở giải đấu cao nhất của xứ sở chùa vàng sau một thập kỷ.

Tuy nhiên, khi đến với mặt trận khắc nghiệt nhất ở giải Thái Lan, Ladkrabang của HLV Yodyathai nhanh chóng trở về mặt đất. Trong 11 trận đấu đầu tiên, Ladkrabang chỉ giành được 3 trận thắng khiến Yodyathai nhanh chóng bị mất việc.

Yodyathai sẽ thay thế HLV Rajevac dẫn dắt đội tuyển Thái Lan tại Asian Cup 2019.

Đến giữa năm 2017, lời đề nghị công việc mới đã đến với chiến lược gia 50 tuổi khi ông nhận được cuộc gọi của FAT trở thành trợ lý cho HLV trưởng Rajevac của đội tuyển Thái Lan. Ngoài Yodyathai, nhà cầm quân người Serbia vẫn còn một vị trợ lý nữa là Chokthawee Phromrat.

Trên FourFourTwo, Yodyathai từng chia sẻ rằng bóng đá là hơi thở, là lẽ sống của cuộc đời ông. "Tôi có thể dành cả ngày cho bóng đá, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bóng đá. Khi còn làm công tác đào tạo trẻ, tôi thường dậy từ 4-5 giờ sáng để huấn luyện các cầu thủ nhí và theo dõi cho đến khi họ có đủ khả năng cạnh tranh với các đội bóng xung quanh", ông kể lại.

Ở thời điểm hiện tại khi nhà cầm quân người Serbia phải nhận trát sa thải sau thất bại muối mặt 1-4 trước Ấn Độ, Yodyathai vẫn còn ít nhất hai trận vòng bảng nữa để gỡ gạc lại danh dự cho đội tuyển Thái Lan.

Lần lượt vào các ngày 10 và 14/1, "Voi chiến" sẽ đối đầu với Bahrain và chủ nhà UAE để quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out Asian Cup 2019.

Đội tuyển Thái Lan tạm thời xếp cuối bảng A Asian Cup 2019. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights Asian Cup 2019: Thái Lan 1-4 Ấn Độ Đội bóng đến từ Đông Nam Á gây sốc khi thua đậm với tỷ số 1-4 trước tuyển Ấn Độ trong trận ra quân tại bảng A Asian Cup 2019.

Bích Hiền
Ảnh: FAT

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chan-dung-hlv-tam-quyen-cua-doi-tuyen-thai-lan-thay-the-rajevac-post906640.html