'Chặn đứng' hàng lậu ngay từ biên giới những ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết là thời điểm buôn lậu gia tăng trên các đường mòn, lối tắt, các kênh, rạch,… để thẩm lậu hàng hóa vào nội địa. Lực lượng chống buôn lậu của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đang 'căng mình' trên các địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới của tỉnh với quyết tâm 'chặn đứng' hàng lậu ngay từ biên giới.

Buôn lậu lợn qua biên giới, mặt hàng “nóng” trong dịp tết Nguyên đán 2020.

“Nóng” tình trạng buôn lậu

Với gần 100km đường biên giới đất liền giáp với Campuchia, địa hình nhiều kênh, rạch và đường mòn nên tình hình buôn lậu qua biên giới ở tỉnh An Giang luôn diễn ra phức tạp và đang ngày càng “nóng” lên trong những ngày giáp tết do nhu cầu tiêu dùng gia tăng cao. Đặc biệt, các đối tượng nắm bắt cơ hội thịt lợn tăng giá để nhập lậu lợn thịt không rõ nguồn gốc về Việt Nam bán kiếm lời nên tình trạng nhập lậu lợn hơi vào nội địa gia tăng, thậm chí Đội đặc nhiệm và các Đồn Biên phòng bắt giữ 4 vụ trong cùng 1 ngày. Ngoài ra, tình trạng buôn lậu đường cát, thuốc lá ngoại vào nội địa cũng diễn biến rất phức tạp. Đại tá Phan Minh Huyền, Trưởng Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm cho biết: “Hàng lậu qua bên giới đang gia tăng, chủ yếu là thuốc lá, đường cát, bia, trái cây, cùng những mặt hàng đang “nóng” là lợn hơi không rõ nguồn gốc được các đối tượng tìm mọi cách, bất chấp mọi thời điểm để qua mặt lực lượng chức năng tuồn hàng về Việt Nam nhằm thu những khoản lợi nhuận lớn”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn thống kê tang vật vụ buôn lậu thuốc lá ngoại từ Campuchia về Việt Nam.

Việc vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng lậu qua biên giới rất phức tạp. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, có tổ chức đường dây chặt chẽ, sử dụng mọi phương tiện để thực hiện hành vi. Hàng hóa được tập kết sát biên giới phía Campuchia (cả trên bộ và trên sông) khi có thời cơ thuận lợi các đối tượng sử dụng các phương tiện (vỏ lãi, xuồng cao tốc, xe máy...) và thuê người đai vác hàng lậu qua biên giới theo các đường mòn, kênh rạch vào mọi thời điểm, gây khó khăn cho lực lượng chống buôn lậu trong công tác ngăn chặn, đánh bắt. Các đối tượng buôn lậu không hoạt động ồ ạt như trước mà chuyển sang vận chuyển nhỏ lẻ và ngụy trang, cất giấu rất tinh vi, vận chuyển hàng với số lượng vừa phải, khi bị bắt giữ chưa đủ yếu tố để khởi tố.

“Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu cử người theo dõi, canh coi hoạt động của lực lượng chống buôn lậu ngay tại Đồn, Trạm Biên phòng để thông báo cho nhau đối phó, né tránh và thay đổi địa điểm. Khi bị bắt giữ hàng hóa thường lôi kéo người thân, phụ nữ, thanh niên để ngăn cản, giành giật lại hàng, chống người thi hành công vụ,... Đối tượng chủ đầu lậu không trực tiếp thực hiện mà chỉ đạo các đối tượng từ xa nên rất khó bị bắt giữ” - Thiếu tá Huỳnh Thanh Tâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn cho biết.

Quyết tâm “chặn đứng” hàng lậu ngay từ biên giới

Tuy nhiên, với sự chủ động lên kế hoạch và triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng như hải quan, công an, quản lý thị trường và chính quyền địa phương, kết quả chống buôn lậu của đơn vị trong năm 2019 là rất đáng ghi nhận. Trong năm, BĐBP tỉnh đã độc lập bắt giữ bắt 295 vụ/30 đối tượng,tang vật, thu giữ 520.000 USD và các mặt hàng chủ yếu như: Đường cát, thuốc lá ngoại, rượu, bia, gỗ, mỹ phẩm; Tổng trị giá hàng hóa khoảng 17,483 tỷ đồng; bắt giữ 03 vụ/07 đối tượng khai thác cát trái phép; 12 vụ/16 đối tượng vận chuyển lợn trái phép qua biên giới, bàn giao lực lượng chức năng tiêu hủy 243 con lợn, trọng lượng gần 15 tấn, trị giá khoảng 812 triệu đồng. BĐBP cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng hải quan, công an, quản lý thị trường bắt được 50 vụ/20 đối tượng, tang vật thu giữ các mặt hàng chủ yếu gồm thuốc lá ngoại, đường cát, rượu, bia, mỹ phẩm; Tổng trị giá hàng hóa khoảng 1,6 tỷ đồng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình bắt gần 3 tấn đường cát nhập lậu ngày 08-12-2019.

Chỉ tính riêng tháng 12-2019, tháng đầu của đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau tết Nguyên Đán năm 2020, BĐBP tỉnh An Giang đã bắt giữ 12 vụ buôn lậu, tang vật thu giữ 2.610 gói thuốc lá ngoại, gần 20 tấn đường cát Thái Lan, 157 thùng bia, 10 thùng thuốc bảo vệ thực vật, 25 ly giữ nhiệt,… tổng trị giá khoảng 322 triệu đồng. Đơn vị còn độc lập bắt giữ và bàn giao cho cơ quan chức năng tiêu hủy 70 con lợn thịt nhập lậu (không rõ nguồn gốc, không kiểm dịch), tổng trọng lượng khoảng 4,5 tấn, trị giá khoảng 270 triệu đồng.

Điển hình vào hồi 20 giờ 40 phút, ngày 23-12-2019, Tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực Bến Rau Cải (thuộc ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) thì phát hiện một xe ô tô tải, biển kiểm soát 67C-081.63 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu lái xe dừng phương tiện để kiểm tra, phát hiện trên xe chở 100 bao đường cát (loại 50 kg/01 bao), trên vỏ bao có in hàng chữ nước ngoài, tổng trọng lượng 05 tấn, trị giá hơn 55 triệu đồng.

Vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 26-12-2019, Tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Nhơn Hội phối hợp với Đội đặc nhiệm (Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh tổ chức kiểm soát lưu động trên Tỉnh lộ 957 phát hiện 1 xe tải nhỏ chạy hướng Khánh Bình xuống thị trấn An Phú có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện xe tải biển kiểm soát 67C-118.29 do tài xế Võ Thanh Hiền (sinh năm 1982, ngụ xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn) điều khiển chở 11 con lợn thịt (trọng lượng mỗi con khoảng 85kg), tổng trọng lượng 935 kg, trị giá khoảng 47 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hiền không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Từ tình hình và kết quả đạt được qua 01 tháng cao điểm phòng chống buôn lậu trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động nắm tình hình một cách toàn diện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật, tạo công ăn việc làm có thu nhập ổn định cho người dân vùng biên giới; kịp thời phát hiện ngăn chặn, đánh bắt có hiệu quả hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; tập trung vào các đường dây, chủ đầu nậu lớn trên địa bàn; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát, bổ sung theo định kỳ; xây dựng lực lượng mật đảm bảo đủ số lượng, chất lượng phục vụ tốt cho công tác theo dõi, nắm đánh bắt các đối tượng, đường dây buôn lậu. Đơn vị đã tăng cường quân số hỗ trợ cho các địa bàn trọng điểm, cử Đội đặc nhiệm xuống hỗ trợ trực tiếp và phối hợp với các Đồn Biên phòng tổ chức đánh bắt các vụ có giá trị hàng hóa lớn, phức tạp cần đảm bảo thời gian xử lý.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang cho biết: “Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các Đồn Biên phòng phải chịu trách nhiệm về kết quả đấu tranh chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thuộc địa bàn đơn vị quản lý cũng như các sai phạm, vi phạm trong đơn vị; thường xuyên làm tốt công tác quản lý bảo vệ an ninh nội bộ; kiên quyết xử lý kỷ luật những cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện tiếp tay, bảo kê cho buôn lậu hoặc buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động buôn lậu trên địa bàn quản lý Nhằm kiểm soát chặt chẽ người, hàng hóa, phương tiện qua lại cửa khẩu biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, đồng thời bình ổn giá cả trong nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, để cán bộ, nhân dân, chiến sĩ đón xuân Canh Tý 2020 an toàn, vui vẻ và hạnh phúc”./.

Bài, ảnh: Chiến Khu

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/kinh-te/chan-dung-hang-lau-ngay-tu-bien-gioi-nhung-ngay-giap-tet-546133.html