Chân dung doanh nhân Trần Việt Anh, ứng viên HĐND Tp. HCM

VietnamFinance xin trân trọng giới thiệu chân dung ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc CTCP XNK Nam Thái Sơn, là một trong ba doanh nhân được Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

 Ông Trần Việt Anh

Ông Trần Việt Anh

Ông Trần Việt Anh sinh năm 1962, tại Hà Nội. Năm 30 tuổi, khi đang là phó giám đốc một nhà máy sản xuất của Công ty Lương thực miền Nam, ông Trần Việt Anh xin nghỉ việc để ra ngoài tìm hướng kinh doanh.

Xuất thân là một kỹ sư cơ khí (Đại học Bách khoa TP.HCM), nên sau khi nghỉ việc, ông nhận làm tư vấn kỹ thuật máy cho một số người Hoa sản xuất bao bì nhựa.

Cơ hội thực sự đến với ông khi ông chủ phân xưởng sản xuất người Hoa nhượng lại xưởng sản xuất cho ông quản lý. Ông quay về doanh nghiệp nhà nước, nơi ông từng làm việc trước đây đề nghị mua lại một số máy móc cũ không sử dụng, sau đó về mày mò chế tạo lại, phục vụ cho công việc sản xuất cho Cơ sở bao bì Thái Sơn.

Đến năm 1998, ông quyết định thành lập Công Ty TNHH Thương Mại Nam Thái Sơn để có điều kiện nhập thiết bị máy móc từ Đài Loan, nhằm sản xuất hàng phục vụ xuất khẩu. Nhờ cách làm táo bạo này, công ty ông trở thành một trong những doanh nghiệp đi đầu trong ngành nhựa, mở đường xuất khẩu và cũng giúp ông nhận được giải thưởng đầu tiên trong đời doanh nhân - Giải Doanh nhân trẻ xuất sắc (năm 2000).

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, với định hướng chiến lược, tầm nhìn rộng lớn và ý chí kiên định, ông Trần Việt Anh đã đưa Nam Thái Sơn trở thành một Tổng công ty đa ngành với các lĩnh vực kinh doanh tiêu biểu như: sản xuất – kinh doanh - xuất khẩu bao bì nhựa; xuất khẩu tổng hợp; kinh doanh nguyên vật liệu cho ngành nhựa, kinh doanh hóa chất xử lý nước.

Hướng tới sản phẩm thân thiện với môi trường, từ năm 2008 công ty đã đưa vào sản xuất bao bì tự hủy sinh học và cam kết thực hiện quy trình sản xuất sạch, vì môi trường. Hiện nay, sản phẩm bao bì tự phân hủy sinh học thân thiện với môi trường của Nam Thái Sơn đã được cung cấp cho hầu hết các siêu thị lớn trong cả nước như Metro, Big C, Co.op mart, Citimart, Aeon mart, Bách Hóa Xanh, An Nam Guormet,... và xuất khẩu đi thị trường nhiều nước Châu Âu, Nhật Bản,...

Bên cạnh việc mở rộng quy mô, tiềm lực tài chính của công ty Nam Thái Sơn cũng ghi nhận sự khởi sắc. Theo đó, giai đoạn 2016-2019, doanh thu thuần của Nam Thái Sơn tăng trưởng liên tục và ghi nhận mức đỉnh vào năm 2019 với 1.074 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của công ty đạt 575,2 tỷ đồng.

Ngoài việc điều hành Nam Thái Sơn, doanh nhân Trần Việt Anh cũng rất tích cực trong hoạt động đoàn thể với nhiều vị trí như Chủ tịch hiệp hội nhựa TP.HCM (nhiệm kỳ 2018-2023), Ủy viên BCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy Viên BCH Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP.HCM, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 2...

Khi tham gia ứng cử Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026, ông Trần Việt Anh cam kết sẽ tập trung đề xuất các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa. Đặc biệt, đưa công nghệ hiện đại, phương tiện thông tin liên lạc đến với bà con ở vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo; góp phần tạo môi trường sống tốt và an toàn cho cử tri.

Ông cũng sẽ đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng đến phát triển nguồn lực lao động công nghệ và năng suất cao.

Ngoài ra, doanh nhân Trần Việt Anh cam kết sẽ đề xuất những những ý kiến đổi mới, sáng tạo đến Quốc hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển. “Tôi sẽ cùng các hiệp hội xây dựng cộng đồng doanh nghiệp mạnh và minh bạch, làm giàu gắn liền với trách nhiệm xã hội cộng đồng. Làm kinh tế là phục vụ đất nước, cho gia đình và cho mọi người”, ông nhấn mạnh.

Hải Đăng

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/chan-dung-doanh-nhan-tran-viet-anh-ung-vien-hdnd-tp-hcm-20180504224253403.htm