Chân dung diễn viên hài về nhất vòng 1 cuộc đua bầu cử tổng thống Ukraine

Vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine đã khép lại với 3 ứng viên lọt tiếp vào vòng 2, trong đó, vượt qua đương kim tổng thống Poroshenko và cựu thủ tướng Tymoshenko để dẫn đầu vòng 1 là một tên tuổi mới: Vladimir Alesandrovich Zelensky - người dẫn chương trình, diễn viên hài, đạo diễn, nhà sản xuất, nhà biên kịch… và nhiều danh xưng khác.

Vladimir Alesandrovich Zelensky sinh ngày 25/1/1978 tại thành phố Krivoy Rog, mẹ là Rimma Vladimirovna Zelenskaya, kỹ sư hóa học, cha là Alexander Semenovich Zelensky, nhà toán học, tiến sĩ khoa học kỹ thuật, giáo sư, trưởng khoa khoa học máy tính.

Vladimir Zelensky

Vladimir Zelensky

Hồi nhỏ, Vladimir Zelensky học tại trường Krivoy Rog số 95, tham gia môn đấu vật cổ điển, cử tạ, say mê sưu tập tem, chơi piano, khiêu vũ, chơi bóng rổ và bóng chuyền. Zelensky còn tham gia biểu diễn văn nghệ nghiệp dư ở trường, chơi ghi-ta trong những buổi hòa nhạc của học sinh. Năm 16 tuổi, Zelensky nhận được một khoản học bổng du học ở Israel, nhưng cha nhất quyết không cho đi.

Về sau Zelensky tốt nghiệp khoa luật trường Đại học Kinh tế Krivoy Rog. Thời sinh viên, Zelensky tham gia câu lạc bộ những người vui tính và nhanh trí (KVN) và giành được nhiều giải thưởng khi tham gia các chương trình biểu diễn hài hước toàn quốc.

Dần dà, chàng trai Vladimir Zelensky ngày càng bén duyên với giới showbiz, trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình, sân khấu và điện ảnh. Với tư chất thông minh, hóm hỉnh, Zelensky luôn biết cách thu phục lòng người và bản thân cũng nhanh chóng trưởng thành trên trường đời để rồi mạnh dạn bước chân vào con đường hoạt động chính trị.

Sau khi phát hành serie phim hài truyền hình “Phụng sự nhân dân”, vào cuối năm 2016, có tin đồn rằng Zelensky có thể sẽ là ứng cử viên cho chức tổng thống của Ukraine.

Năm 2017, cùng với các luật sư của mình, Zelensky đã đăng ký thành lập đảng chính trị có tên “Phụng sự nhân dân”.

Vào đêm giao thừa bước sang ngày 1/1/2019, kênh truyền hình 1+1 phát sóng tuyên bố của Zelensky về việc ông quyết định ra tranh cử tổng thống. Điều này xảy ra đúng vào thời điểm các kênh truyền hình khác đang phát sóng lời chúc mừng năm mới từ Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Ngày 21/1/2019, đảng “Phụng sự nhân dân” chính thức đề cử Zelensky ra tranh cử tổng thống. Ông đã nộp các tài liệu cho Ủy ban bầu cử trung ương và ủy ban này đã đăng ký ông là một ứng cử viên chính thức.

Chương trình chính trị của ứng cử viên tổng thống Vladimir Zelensky được coi là khá độc đáo. Trước hết, ông khẳng rằng ông tranh cử tổng thống chỉ trong một nhiệm kỳ (sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai). Ông hứa sẽ đệ trình dự thảo luật đầu tiên "Về dân chủ", trong đó sẽ hình thành các nhiệm vụ chính cho chính quyền, đặc biệt thông qua các cuộc trưng cầu dân ý.

Zelensky đã đề xuất đưa ra các dự luật về việc miễn nhiệm tổng thống, các đại biểu quốc hội, thẩm phán, dự luật về việc luận tội tổng thống và cách chức phó tổng thống. Ông cũng đề xuất tổ chức các hội đồng nhân dân từ trung ương đến địa phương trong danh sách mở và một số tiêu chí để loại trừ tư cách đại biểu quốc hội nếu cần thiết.

Chính trị gia này cũng đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc Ukraine gia nhập NATO và mức lương cho quân đội Ukraine được thực hiện ở cấp độ tiêu chuẩn NATO.

Zelensky hứa sẽ đặt ra trước các đối tác EU câu hỏi về việc hỗ trợ Ukraine chấm dứt chiến sự ở Donbas, trả lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và buộc Nga phải bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, ứng cử viên này còn đề nghị giới thiệu bồi thẩm đoàn cho các loại tội phạm hình sự.

Đối với nền kinh tế, Zelensky cho biết nhiệm vụ đầu tiên mà ông ưu tiên thực hiện nếu đắc cử là mở cửa nền kinh tế, kích thích tự do cạnh tranh, phát triển sản xuất trong nước, cho vay dài hạn và bảo lãnh cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/chan-dung-dien-vien-hai-ve-nhat-vong-1-cuoc-dua-bau-cu-tong-thong-ukraine-531684.html