Chặn đứng điểm nóng tuồn pháo nổ qua tuyến biên giới phía Bắc

Chưa đến cuối năm nhưng một số đối tượng đã tìm cách tuồn pháo nổ qua tuyến biên giới tỉnh phía Bắc để chuẩn bị tung 'hàng' vào dịp Tết Nguyên đán. Chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng mua pháo từ bên kia biên giới, những đối tượng có thể kiếm lời gấp cả chục lần nếu đưa pháp trót lọt vào Việt Nam.

Những bánh pháo nổ chất cao kịch trần nhà tại một cửa hàng ở Hà Khẩu (Trung Quốc).

Lợi nhuận của hàng cấm là pháo nổ khiến người ta còn ví lãi như buôn ma túy. Chính vì vậy công tác phòng chống pháo nổ dọc tuyến biên giới phía Bắc, đặc biệt tại Lào Cai đang nóng lên từng ngày.

Về nơi bán pháo nổ như bán rau

Từ Lào Cai (Việt Nam) chỉ “vài bước” đã có thể đặt chân sang chợ vùng biên Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Đã cuối ngày nhưng không khí chợ Hà Khẩu vẫn tấp nập, có vẻ nhiều du khách còn nuối tiếc chưa muốn về.

Ở chợ này dù không biết tiếng Trung nhưng việc mua bán vẫn diễn ra bình thường, có lẽ bởi những người bán hàng người Trung Quốc đã quen với việc giao dịch bằng ngôn ngữ cơ thể của du khách. Cũng có chủ hàng nói tiếng Việt rất sõi, nhưng bất ngờ nhất đó là số người Việt sang bán hàng thuê tại chợ Hà Khẩu cũng rất nhiều.

Ở đây người ta có thể tìm thấy nhiều món hàng liệt vào danh sách cấm như dùi cui điện, roi điện, súng hơi và cả đao kiếm, giáo mác... Không bước chân nhanh, khách nam giới có thể bị kéo vào mê hồn trận đồ chơi tình dục mà người bán lại là những cô gái trẻ, họ chẳng ngần ngại trong khi khách thì đỏ mặt.

Chợ nhiều đồ lạ nhưng người xem thì nhiều người mua chẳng mấy. Khách du lịch giờ không còn xa lạ với những món đồ trên nhưng sang tới đây vẫn phải vào ngó qua vì nó cũng khá thú vị không phải nơi nào cũng có. Thế nhưng có một thứ mà một vài thanh niên rất thích, đó là pháo, họ mua rồi đốt ngay.

Ở Hà Khẩu, pháo nổ không phải mặt hàng cấm. Tại đây, có những cửa tiệm lớn bán các loại pháo nổ - họ chỉ kinh doanh chuyên biệt loại mặt hàng này - không bán kèm bất kỳ loại hàng hóa nào khác. Hàng chục thùng, bánh pháo được xếp chồng cao kịch trần, chưa kể các giá, quầy kệ la liệt các loại pháo. Điều đó cho thấy phần nào nhu cầu pháo nổ tại Hà Khẩu rất lớn.

Lạ là, pháo được “chế biến” không đơn thuần là những bánh pháo tép, pháo đùng đường kính 40 - 60cm, mà còn có cả pháo mô phỏng quả lựu đạn, đóng thành từng hộp 5 quả một, thậm chí là một thùng lớn. Các loại pháo hoa cầm tay, giống một thân cây trúc, rồi cả những loại pháo hoa có thể nổ trên không trung tạo ra màu hình thù bắt mắt. Các loại pháo này được tính toán kỹ lưỡng với lượng thuốc nổ phù hợp nên có giá thành khá cao.

Một số du khách tỏ ra thích thú với những chồng pháo và mua để đốt thử ở khu vực cách xa những quầy hàng, phía gần bờ sông. Một số chị bán hàng gợi ý có thể mua pháo về Việt Nam nhưng phải mất tiền chuyển tùy thuộc vào trọng lượng nhưng không quá đắt nếu đem một vài bánh về làm quà thì chỉ vài trăm nghìn đồng.

Không chỉ pháo mà ngay cả dao, kiếm, các dụng cụ hỗ trợ cũng có thể được đem về mà theo những người bán hàng này là dễ như trở bàn tay “mua sẽ có người đem về”. Cũng chính từ đây, mà tình hình tuồn pháo lậu vào Việt Nam qua biên giới ở Lào Cai ngày càng phức tạp nhưng “vỏ quýt dày thì đã có móng tay nhọn”.

Không dễ qua mặt

Chiều 25.10, Đồn biên phòng Bản Lầu (Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai) cho biết, đã bắt 3 đối tượng và ra quyết định khởi tố 3 đối tượng trên vì có hành vi vận chuyển pháo nổ vượt biên giới trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Theo đó khoảng 19h30 ngày 22.10, tại khu vực bờ suối biên giới thuộc thôn Na Lốc 4, xã Bản Lầu, đội tuần tra kiểm soát Đồn biên phòng Bản Lầu phối hợp với Chi cục Hải quan huyện Mường Khương phát hiện 3 đối tượng đang có hành vi vượt biên giới trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Qua kiểm tra, đội tuần tra phát hiện trong balô mà 3 đối tượng mang theo chứa nhiều loại pháo nổ. Cụ thể gồm: 39 bánh pháo, 31 hộp pháo và các pháo cối, có tổng trọng lượng 36,7kg. Tổ tuần tra đã yêu cầu các đối tượng trên về đồn biên phòng để điều tra làm rõ.

Tại Đồn Biên phòng Bản Lầu các đối tượng Nguyễn Văn Tùng (SN 1999), Đỗ Văn Nguyên (SN 1996) và Phan Văn Thái (SN 1997) - cùng trú xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - khai nhận, sáng cùng ngày 3 đối tượng rủ nhau góp tiền để bắt xe khách từ Văn Yên, Yên Bái lên Lào Cai rồi vượt biên sang Trung Quốc.

Cả 3 tìm mua số pháo trên với giá 4 triệu đồng tính mang về đốt và bán kiếm lời dịp tết. Sau đó, cả 3 cùng vượt biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam, tại khu vực gần mốc biên giới số 107 thuộc thôn Na Lốc 4 xã Bản Lầu thì bị lực lượng bộ đội biên phòng và hải quan phát hiện và bắt giữ.

Không chỉ ở Lào Cai, tại tuyến biên giới Cao Bằng, các đối tượng vận chuyển pháo cũng hết sức manh động. Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng) đã bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép 87kg pháo nổ qua biên giới.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 12.10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới xã Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh, Tổ công tác đồn biên phòng phát hiện đối tượng vận chuyển hàng hóa với nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng xuất trình giấy tờ, kiểm tra hành chính và phát hiện trong bao tải đối tượng mang theo có chứa nhiều hộp pháo nổ.

Không thể chối cãi, đối tượng trên cho biết là Lô Thị Hà, trú tại xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và mua pháo nổ là để kiếm lời. Vụ việc đang được Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh tiếp tục làm rõ.

Thực tế, tuyến biên giới Lào Cai nhiều năm nay luôn là điểm nóng của pháo nổ đặc biệt vào dịp cuối năm. Đại tá Tống Chính Phúc - Trưởng phòng Phòng chống tội phạm - ma túy, BCH Biên phòng tỉnh Lào Cai - cho biết, những tháng cuối năm, BCH Biên phòng tỉnh đã triển khai kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới.

Đặc biệt, triển khai lực lượng đặc nhiệm xuống địa bàn trọng điểm nắm tình hình, phối hợp với các đồn biên phòng và lực lượng chuyên môn như hải quan, công an, quản lý thị trường, và chính quyền địa phương đấu tranh chống các vụ việc buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trong đó có mặt hàng pháo nổ các loại.

Đây là thời điểm các đối tượng tuồn pháo nổ vào Việt Nam nhằm tiêu thụ trong dịp cận Tết Nguyên đán. Mặt hàng này vốn ít nhưng thu lời lớn có thể ví ngang với ma túy vì vậy các đối tượng bất chấp, sẵn sàng vượt biên, mang hàng cấm để thu lợi bất chính. Kể từ đầu năm tới nay, bộ đội biên phòng tỉnh đã bắt 5 vụ liên quan đến vận chuyển pháo nổ.

Các đối tượng vận chuyển pháo nổ ngày càng liều lĩnh và chọn nhiều thời điểm trong năm để đánh hàng. Trong đó, phải kể đến vụ bắt giữ 2 đối tượng vượt biên vận chuyển 47kg pháo nổ hôm 26.6 tại khu vực bờ sông biên giới thuộc thôn An Quang, xã quang Kim, huyện Bát Xát...

Cũng trong tháng 10.2017, đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban chỉ đạo 389 của tỉnh - đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Trong đó, đồng chí yêu cầu 3 tháng cuối năm cần tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, nhất là các nơi trữ, tập kết hàng hóa tại khu vực biên giới; phối hợp kiểm tra, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm về buôn bán hàng cấm, hàng lậu như: Pháo nổ, ma túy, đồ chơi mang tính bạo lực, thực phẩm đông lạnh, thuốc bảo vệ thực vật... Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi phạm.

Hải Đăng - Trung Dũng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/chan-dung-diem-nong-tuon-phao-no-qua-tuyen-bien-gioi-phia-bac-572414.ldo