Chân dung đảng viên cộng sản Suraykin ra tranh cử Tổng thống Nga 2018

Suraykin của đảng 'Những người Cộng sản Nga' là một trong 7 đối thủ chính thức của ông Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 18/3 tới.

Ứng viên Tổng thống Nga 2018 Maxim Suraykin. Ông là lãnh đạo của đảng “Những người Cộng sản Nga”. Trong ảnh, ông xuất hiện tại hội nghị của đảng này, nơi ông được đề cử làm ứng viên Tổng thống. Ảnh: Sputnik.

Ứng cử viên Suraykin phía trước Lăng Lenin trên quảng trường Đỏ ở Moscow. Maxim Suraykin sinh năm 1978 ở Moscow và từng là giảng viên đại học. Ông là tác giả nhiều bài báo và ấn phẩm về khoa học. Ảnh: “Những người Cộng sản Nga”.

Maxim Suraykin (thứ 2 từ trái sang) trình thẻ ứng cử viên Tổng thống tại Ủy ban Bầu cử Trung ương của Nga. Suraykin tham gia chính trị từ năm 1996. Ảnh: Sputnik.

Suraykin là cựu đảng viên của Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Ông hiện là thủ lĩnh của đảng cộng sản thứ 2 ở Nga – đảng “Những người Cộng sản Nga”. Ảnh: “Những người Cộng sản Nga”.

Tổ chức mới của Suraykin hình thành vào năm 2009 và chính thức đăng ký là chính đảng ở Nga vào năm 2012. Ảnh: Sputnik.

Suraykin cho biết, cương lĩnh tranh cử của ông là “một hệ phức hợp các giải pháp phục hồi nền kinh tế XHCN”. Ảnh: Sputnik.

Ông Suraykin phát biểu tại một hội nghị của đảng ông. Nếu Suraykin đắc cử Tổng thống, đảng cộng sản của ông cam kết sẽ quốc hữu hóa hệ thống ngân hàng và các khu vực cơ bản của nền kinh tế. Ảnh: Sputnik.

Đảng “Những người Cộng sản Nga” còn hứa hẹn thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa công nhân lành nghề và giám đốc xí nghiệp, tới mức tối đa là 5 lần. Ảnh: Sputnik.

Ứng viên Suraykin còn nhấn mạnh tới nhu cầu chống tham nhũng, tịch thu quỹ và tài sản đen, khôi phục trở lại sự kiểm soát của các “ủy ban nhân dân” đối với tài chính doanh nghiệp. Ảnh: Sputnik.

Về chính sách đối ngoại, đảng “Những người Cộng sản Nga” trung thành với chủ nghĩa ái quốc, lợi ích của nhân dân lao động. Họ cũng muốn khôi phục liên minh phòng vệ của các quốc gia chống đế quốc, theo mô hình Hiệp ước Warsaw. Ảnh: Sputnik.

Đảng “Những người Cộng sản Nga” (KF) là đối thủ chính của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF). Cả hai đảng này cùng tự nhận là người kế tục Đảng Cộng sản Liên Xô. Ảnh: Sputnik.

KF cho rằng CPRF không còn là chính đảng Marxist nữa và không thể nắm chính quyền nếu nhân vật Gennady Zyuganov còn làm Bí thư thứ nhất của đảng này. Ảnh: Sputnik./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/chan-dung-dang-vien-cong-san-suraykin-ra-tranh-cu-tong-thong-nga-2018-736945.vov