Chân dung Đại sứ Philippines bị sa thải vì bạo hành người giúp việc

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phê chuẩn việc sa thải Đại sứ Philippines tại Brazil, bà Marichu Mauro, vì hành vi ngược đãi người giúp việc.

Theo Business Mirror, trong bài phát biểu trước công chúng tối 1/3, Tổng thống Duterte cho biết ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Philippines xử phạt bà Mauro (ảnh) vì hành vi bạo hành người giúp việc. Ảnh: PNT.

Theo Business Mirror, trong bài phát biểu trước công chúng tối 1/3, Tổng thống Duterte cho biết ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Philippines xử phạt bà Mauro (ảnh) vì hành vi bạo hành người giúp việc. Ảnh: PNT.

Bà Mauro đã bị cách chức Đại sứ Philippines tại Brazil. Được biết, bà Mauro đảm nhiệm chức vụ này từ năm 2018. Ảnh: Journal.

Ngoài bị sa thải, bà Mauro cũng sẽ không được hưởng lương hưu, bị tước tư cách ứng cử và không được đảm nhiệm bất cứ vai trò nào trong cơ quan ngoại giao nước này,... Ảnh: PNA.

"Đó là hình phạt cho hành vi (ngược đãi người giúp việc) của bà ấy. Tôi đã nói rằng có những quy tắc phải tuân theo. Nếu bạn không tuân thủ, bạn sẽ gặp rủi ro", Tổng thống Philippines Duterte (ảnh) nói. Ảnh: Reuters.

Vào tháng 10/2020, một đoạn video được lan truyền trên mạng ghi lại cảnh bà Mauro quát mắng và liên tục bạo hành người giúp việc 51 tuổi đến từ Philippines tại khu nhà ở của nữ đại sứ ở Brazil. Ảnh: ABS-CBN.

Trước khi buộc tội bà Mauro, Bộ Ngoại giao Philippines đã thành lập một nhóm điều tra và đề xuất các hình phạt đối với nhà ngoại giao này. Ảnh: ABS-CBN.

Được biết, người giúp việc bị bà Mauro bạo hành đã rời Brazil vào tháng 10/2020 và được các cơ quan chính phủ liên quan hỗ trợ. Ảnh: GN.

Mời độc giả xem thêm video: Học viện tiên cá ở Philippines (Nguồn video: VTV)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/chan-dung-dai-su-philippines-bi-sa-thai-vi-bao-hanh-nguoi-giup-viec-1505311.html