Chân dung cựu Tổng thống Hàn Quốc vừa lĩnh án 17 năm tù

Cựu Tổng thống Lee Myung Bak mới đây bị kết án 17 năm tù với tội danh nhận hối lộ và tham nhũng. Ông trở thành cựu tổng thống thứ 4 của Hàn Quốc bị kết án hình sự.

Theo hãng thông tấn Yonhap ngày 19/2, Tòa Thượng thẩm Seoul đã tuyên án 17 năm tù với cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak với tội danh nhận hối lộ và tham nhũng. Ảnh: Hani.

Ngoài ra, Tòa Thượng thẩm Seoul cũng yêu cầu cựu Tổng thống Lee Myung Bak phải nộp phạt 13 tỷ won (gần 10,9 triệu USD) và tiền bồi thường 5,78 tỷ won. Ảnh: ST.

Phán quyết trên của tòa án được đưa ra sau khi xác định ông Lee Myung Bak dính líu tới vụ biển thủ 25,2 tỷ won của công ty sản xuất linh kiện ôtô DAS do em trai ông đứng tên, và nhận hối lộ tổng cộng 9,4 tỷ won. Về phần mình, ông Lee Myung-bak bác bỏ mọi cáo buộc. Ảnh: IBT.

Bản án ngày 19/2/2020 này nặng hơn án phạt mà tòa án cấp dưới tuyên hồi tháng 10/2018. Khi đó, Tòa án Quận trung tâm Seoul của Hàn Quốc đã tuyên 15 năm tù giam đối với ông Lee Myung-bak. Ảnh: Hani.

Như vậy, ông Lee trở thành cựu Tổng thống thứ 4 của Hàn Quốc bị kết án hình sự. Ảnh: Hankyoreh.

Ông Lee Myung Bak chào đời tại Nakakawachi-gun, Osaka (Nhật Bản) năm 1941 và là con thứ năm trong gia đình. Năm 1945, sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, gia đình Lee mới trở về quê nội ở Pohang, Gyenongsangbuk-do, Hàn Quốc. Ảnh: MM.

Tuổi thơ của ông Lee là những ngày tháng vất vả, khó khăn. Sau khi tốt nghiệp trung học qua các lớp bổ túc ban đêm, Lee quyết định lên Seoul vừa kiếm tiền vừa ôn thi đại học. Cuối cùng, ông Lee đã thi đỗ Trường Đại học Hàn Quốc danh tiếng và theo ngành Quản trị kinh doanh. Ảnh: KT.

Năm 1965, Lee được nhận vào Công ty Hyundai và đến năm 1977, ở tuổi 37, ông trở thành tổng giám đốc điều hành trẻ nhất trong lịch sử Hyundai và sau đó giữ chức chủ tịch vào năm 1988. Ảnh: CNN.

Đến năm 1992, ông Lee từ bỏ công ty để bước chân vào con đường chính trị. Từ năm 1992-1998, ông làm Ủy viên Quốc hội lần thứ 14 và 15 của Hàn Quốc. Năm 2002, ông thắng cử chức Thị trưởng Seoul.

Ngày 10/5/2007, ông Lee chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống với tư cách là ứng cử viên của Đảng Đại Dân tộc. Ảnh: Hani.

Ông Lee Myung-bak đã ghi tên mình vào lịch sử đất nước Hàn Quốc khi giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử và trở thành vị tổng thống có tỷ lệ ủng hộ cao nhất (48,7%) kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu tiến trình dân chủ hóa vào thập niên 1980. Ảnh: Getty.

Ông chính thức nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc từ ngày 25/2/2008 và giữ cương vị này cho đến ngày 25/2/2013. Ảnh: WP.

Mời độc giả xem video: Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Lee Myung-bak (Nguồn: VTC1)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chan-dung-cuu-tong-thong-han-quoc-vua-linh-an-17-nam-tu-1344231.html