Chân dung Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm phụ trách Tư lệnh Hải quân

Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ phụ trách Tư lệnh Hải quân.

Chiều 28/7, tại Hải Phòng, Bộ tư lệnh Hải quân tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Hải quân giữa phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ phụ trách Tư lệnh Hải quân.

Chiều 28/7, tại Hải Phòng, Bộ tư lệnh Hải quân tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Hải quân giữa phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ phụ trách Tư lệnh Hải quân.

Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ phụ trách Tư lệnh Hải quân. Tại Hội nghị, ông cho biết, trong thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra với Quân chủng Hải quân ngày càng lớn, do vậy, trên cương vị mới, sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng với Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân giữ vững mối đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Trần Thanh Nghiêm là một trong những người lính Hải quân Việt Nam đầu tiên được chứng kiến buổi thao diễn những tính năng tác dụng của tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP.Hồ Chí Minh trên biển Nga khi đang ở cương vị Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 189.

Sau đó, Lữ đoàn 189 được Quân chủng Hải quân giao nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý hai con tàu từ những ngày đầu về Việt Nam. Với nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề đó, thượng tá, Lữ đoàn trưởng Trần Thanh Nghiêm cùng ban chỉ huy lữ đoàn đã triển khai công tác huấn luyện cho hai tàu một cách bài bản, kỹ lưỡng.

Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm cũng là người quan tâm đến các gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông thường có các chuyên thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo Trường Sa…

Mời bạn đọc xem thêm video: Phóng viên VTV tác nghiệp tại điểm nóng Hoàng Sa - HD 981

Hà Trang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chan-dung-chuan-do-doc-tran-thanh-nghiem-phu-trach-tu-lenh-hai-quan-1415633.html