Chân dung các nữ chính khách có thể liên danh Phó Tổng thống với ông Biden

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện là ứng cử viên tổng thống duy nhất của Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Trước đó, ông Biden cam kết sẽ lựa chọn một phụ nữ làm ứng cử viên liên danh tranh cử chức Phó Tổng thống nếu ông được chọn làm người đại diện cho Đảng Dân chủ chạy đua chiếc ghế Tổng thống Mỹ năm nay. Hãng thông tấn Reuters đã điểm lại một số gương mặt nữ tiềm năng có thể đi cùng ông Biden trong cuộc đua tới Nhà Trắng sắp tới. (Nguồn ảnh: Reuters)

Trước đó, ông Biden cam kết sẽ lựa chọn một phụ nữ làm ứng cử viên liên danh tranh cử chức Phó Tổng thống nếu ông được chọn làm người đại diện cho Đảng Dân chủ chạy đua chiếc ghế Tổng thống Mỹ năm nay. Hãng thông tấn Reuters đã điểm lại một số gương mặt nữ tiềm năng có thể đi cùng ông Biden trong cuộc đua tới Nhà Trắng sắp tới. (Nguồn ảnh: Reuters)

Thượng nghị sĩ Kamala Harris là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Tuy nhiên, bà đã dừng cuộc đua này. Theo Reuters, một số cố vấn đã đề nghị ông Biden cân nhắc chọn bà Harris làm ứng viên Phó Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ vì bà có thể thu hút cử tri da màu.

Tuy nhiên, nhiều "thân tín" của ông Biden lại bày tỏ hoài nghi về lòng trung thành của bà Harris.

"Ứng viên" thứ hai là Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, 59 tuổi. Một số cố vấn Đảng Dân chủ cho rằng bà Amy có thể giúp ông Biden thu hút sự ủng hộ của những cử tri thuộc tầng lớp lao động da trắng từng bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016.

Việc bà Amy trở thành "Phó tướng" có thể giúp mang lại chiến thắng quan trọng tại các bang phía bắc, trong đó có Minnesota. Tuy nhiên, một số cố vấn của ông Biden coi Minnesota là tiểu bang ít quan trọng hơn một số bang ở miền trung tây nước Mỹ như Wisconsin và Michigan trên con đường giành chiến thắng.

Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer, 48 tuổi, từng được ông Biden khen ngợi là "một trong những người tài năng nhất nước Mỹ".

Các cố vấn của ông Biden coi Michigan là bang quan trọng và bà Whitmer chính là một "ngôi sao đang lên".

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, 70 tuổi, cũng được coi là một ứng viên tiềm năng cho vị trí ứng viên Phó Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ. Trước đó, bà đã tuyên bố dừng chiến dịch vận động tranh cử tổng thống hôm 4/3.

Tuy nhiên, một số đồng minh của ông Biden cho rằng bà Warren và ông Biden có quan điểm khác biệt lớn về vai trò của Quân đội Mỹ trên thế giới và cách cải tổ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ.

Nữ Thống đốc New Mexico Michelle Lujan Grisham, 60 tuổi, là người đã lên tiếng phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Trump. Ông Biden được khuyến khích cân nhắc lựa chọn bà Grisham vì có thể giúp ông gia tăng tỷ lệ ủng hộ trong nhóm cử tri người Mỹ Latinh.

Theo các cố vấn chiến dịch tranh cử, ông Biden cũng có khả năng sẽ lựa chọn bà Val Demings, nữ nghị sĩ người Mỹ gốc Phi 63 tuổi đến từ Florida - một bang bầu cử chiến địa.

Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto, 56 tuổi đến từ bang Nevada, là người kế nhiệm của Thượng nghị sĩ Harry Reid - một nhân vật ủng hộ cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong khi đó, cựu lãnh đạo phe thiểu số tại nghị viện bang Georgia từ năm 2013-2017, bà Stacey Abrams, 46 tuổi, được cho là sẽ tạo ra sự cân bằng thế hệ quan trọng, thậm chí có thể giúp ông Biden thu hút các cử tri Dân chủ trẻ tuổi.

Mời độc giả xem thêm video: Ông Donald Trump chính thức trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ (Nguồn video: VTC1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nong-sau/chan-dung-cac-nu-chinh-khach-co-the-lien-danh-pho-tong-thong-voi-ong-biden-1370325.html