Chặn đứng buôn lậu trên biên giới An Giang

Thực hiện đợt tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn biên giới tỉnh An Giang, từ tháng 6 đến hết tháng 8-2019, BĐBP An Giang đã phát hiện, bắt giữ 74 vụ/5 đối tượng, thu giữ lượng hàng hóa trị giá gần 13 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn kiểm đếm tang vật vụ buôn lậu 2.500 gói thuốc lá ngoại ngày 9-9-2019. Ảnh: Chiến Khu

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn kiểm đếm tang vật vụ buôn lậu 2.500 gói thuốc lá ngoại ngày 9-9-2019. Ảnh: Chiến Khu

“Ma trận” của các đối tượng buôn lậu

Mặc dù đã tập trung ngăn chặn, phòng chống, nhưng tình hình buôn lậu trên tuyến biến giới tỉnh An Giang vẫn diễn biến rất phức tạp với tính chất và quy mô ngày càng nghiêm trọng. Có mặt trên khúc sông Bình Di, phân chia biên giới Việt Nam – Campuchia, Trung tá Lại Xuân Trường, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình cho biết: “Đoạn biên giới trên sông Bình Di cự ly giữa hai bờ rất ngắn nên các hoạt động trung chuyển, thẩm lậu hàng hóa rất nhanh chóng. Các kho hàng lại hoạt động sát bờ sông biên giới nên khi hàng lậu vận chuyển qua sông, các đối tượng nhanh chóng đưa hàng vào khu dân cư nên việc đấu tranh của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn”.

Nhìn kho tang vật hàng lậu mà Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn thu giữ để tiếp tục xử lý đã không còn chỗ trống với đủ mọi mặt hàng “thượng vàng, hạ cám”, Thiếu tá Huỳnh Thanh Tâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn chia sẻ: “Do đơn vị không có kho tạm giữ hàng lậu, lượng hàng thu giữ quá nhiều nên đơn vị phải trưng dụng cả phòng ở của cán bộ, chiến sĩ để chứa hàng. Hiện nay, trên địa bàn nổi lên tình trạng vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới. Đơn vị vừa bắt giữ 2 vụ/1 đối tượng, thu giữ 520.000USD”.

Tình trạng buôn lậu nổi cộm nhất trên tuyến biên giới An Giang vẫn là hai mặt hàng đường cát và thuốc lá điếu; ngoài ra, tình trạng vận chuyển phế liệu nhập lậu có chiều hướng tăng. Hàng hóa được tập kết sát biên giới phía Campuchia (cả trên bộ và trên sông), khi thời cơ thuận lợi, các đối tượng sử dụng các phương tiện (thủy, bộ) và thuê người đai vác hàng lậu qua biên giới theo các đường mòn, kênh rạch vào mọi thời điểm, gây khó khăn cho lực lượng chống buôn lậu.

Các đối tượng buôn lậu không hoạt động ồ ạt như trước mà chuyển sang vận chuyển nhỏ lẻ và ngụy trang, cất giấu rất tinh vi, vận chuyển hàng với số lượng vừa phải, khi bị bắt giữ chưa đủ yếu tố để khởi tố. Để đối phó với các lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu luôn cử người theo dõi hoạt động của lực lượng chống buôn lậu ngay tại đồn, trạm Biên phòng để thông báo cho nhau đối phó, né tránh và thay đổi địa điểm. Khi bị thu giữ hàng hóa, các đối tượng thường lôi kéo người thân, phụ nữ, thanh niên để ngăn cản, giành giật lại hàng, chống người thi hành công vụ... Đối tượng chủ đầu nậu không trực tiếp thực hiện mà chỉ đạo các đối tượng từ xa nên rất khó triệt phá tận gốc các đường dây buôn lậu.

Kiên trì đấu tranh ngăn chặn

“Những tháng cuối năm 2019, khi nước lũ tràn về, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu bằng đường thủy được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa nhập lậu, cũng như lợi nhuận đem lại nên các đối tượng buôn lậu luôn tìm mọi cách để tham gia vào các đường dây, tổ chức buôn lậu. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lên phương án cụ thể để công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả cao, góp phần bảo vệ nền sản xuất trong nước và ngăn chặn kịp thời những loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, sử dụng hóa chất độc hại gây tổn hại sức khỏe và quyền lợi cho người tiêu dùng” - Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang nhấn mạnh.

Thực hiện đợt tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang chủ động đề ra các chủ trương lãnh đạo, chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đồn Biên phòng làm tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên khu vực biên giới. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng tăng cường quân số trên các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là các cán bộ tinh thông về nghiệp vụ, dày dạn kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống buôn lậu.

Các đơn vị BĐBP An Giang đã chủ động nắm tình hình một cách toàn diện; tập trung vào các đường dây, chủ đầu nậu lớn trên địa bàn; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát, bổ sung theo định kỳ; xây dựng lực lượng mật đảm bảo đủ số lượng, chất lượng phục vụ tốt công tác theo dõi, nắm bắt, đánh bắt các đối tượng, đường dây buôn lậu.

BĐBP tỉnh còn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an, Hải quan, Quản lý thị trường... đấu tranh chống buôn lậu, tại các địa bàn trọng điểm; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình có liên quan hai bên biên giới với lực lượng chức năng Campuchia.

Trong đợt tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, BĐBP An Giang chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt 74 vụ/5 đối tượng buôn lậu, tang vật gồm: 32.760 gói thuốc lá ngoại các loại, 14.650kg đường cát, 400kg đường phèn, 520.000USD, 500kg gạo, 11.000kg phế liệu các loại, 394 thùng bia nhãn hiệu nước ngoài và các tang vật có liên quan, tổng trị giá hàng hóa gần 13 tỷ đồng.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chan-dung-buon-lau-tren-bien-gioi-an-giang/