Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Sơn La vừa tái đắc cử

Ông Nguyễn Hữu Đông có trình độ học vấn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật. Ông Đông từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo ở Phú Thọ.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc mừng ông Nguyễn Hữu Đông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV. - Ảnh: Dân trí

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc mừng ông Nguyễn Hữu Đông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV. - Ảnh: Dân trí

Ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Sơn La đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kết quả bầu cử công bố tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa mới gồm 53 người.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành khóa mới bầu ông Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị bầu ông Hoàng Quốc Khánh và ông Lò Minh Hùng giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới hứa tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân.

Ông Nguyễn Hữu Đông, 48 tuổi, quê Phú Thọ; Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật.

Ông từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo ở Phú Thọ, như Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy Yên Lập; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó bí thư Tỉnh ủy. Đầu năm 2016, ông làm Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 16/9/2019, Bộ Chính trị ra quyết định chuẩn y ông Đông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/chan-dung-bi-thu-tinh-uy-son-la-vua-tai-dac-cu-a340052.html