Chân dung Bí thư, 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa mới

Sáng nay, 13/10, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ mới gồm: Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy; 4 Phó Bí thư là ông Chu Ngọc Anh, bà Nguyễn Thị Tuyến, ông Nguyễn Văn Phong, ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Ảnh: Dân trí.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Ảnh: Dân trí.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ (63 tuổi), quê quán Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An; Ông có trình độ học vấn là GS, TS kinh tế.

Ông Vương Đình Huệ là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Từ năm 1979 đến năm 1985, ông Vương Đình Huệ công tác tại Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) với nhiều cương vị khác nhau.

Đến tháng 7/2001, ông Huệ được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Năm 2006, ông làm Tổng kiểm toán Nhà nước.

Tháng 8/2011, ông giữ chức Bộ Trưởng Tài chính; đến tháng 12/2012 được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài chính đến tháng 5/2013).

Ông Vương Đình Huệ giữ cương vị Phó Thủ tướng từ tháng 4/2016 đến tháng 2/2020.

Từ tháng 2/2020 đến nay, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tháng 10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII,ông Vương Đình Huệ được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Chu Ngọc Anh. Ảnh: Dân trí.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh, 55 tuổi, quê quán Ba Vì, Hà Nội.

Ông có trình độ học vấn là TS Vật lý, từng là giảng viên ở Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12.

Từ 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 9/2020: Được Bộ Chính trị quyết định thôi làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ; điều động và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 25/9: Được HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tháng 10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, ông Chu Ngọc Anh được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Nguyễn Thị Tuyến.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, 49 tuổi, quê quán Chương Mỹ, Hà Nội. Bà Tuyến là TS Xây dựng Đảng, cử nhân Luật kinh tế.

Từ năm 2007-2011: Bà Tuyến là Đại biểu quốc hội khóa XII.

Từ năm 2011-2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Từ tháng 1/2016-6/2019: Bà Tuyến là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội; Đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016; khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ 6/2019-10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, bà Nguyễn Thị Tuyến được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Phong.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, 52 tuổi, quê quán Đông Hưng, Thái Bình.

TS Giáo dục học, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Từ tháng 11/2013- 11/2015: Ông Phong là Thành ủy viên khóa XV; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XIV.

Từ 11/2015-10/2020: Ông là Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVI, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XV. Từ T8/2016, ông Phong là Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, ông Nguyễn Văn Phong được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, 54 tuổi, quê Bình Giang, Hải Dương. Ông Tuấn là TS Kinh tế, Kỹ sư Thủy lợi. Cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 4/2014-3/2016: Ông là Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Đến tháng 11/2015: Tại Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, ông được bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tháng 4/2016: Ông Tuấn là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.

Tháng 10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

PV (tổng hợp)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chan-dung-bi-thu-4-pho-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-khoa-moi-520226.html