Chân dung bất hảo của nghi can hiếp dâm bé 4 tuổi rồi để xuống giếng

Theo ông Đàm Quang Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Hưng, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước nghi phạm Nguyễn Văn Hưng là thành phần 'bất hảo' trên địa bàn khi gây ra nhiều vụ trộm cắp.

Chiều 15/3, người thân, hàng xóm tổ chức lễ tang cho bé L.Đ.T.A. (4 tuổi), ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước). Bé gái xấu số bị nghi phạm Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi), ngụ tại địa phương hãm hiếp và ném xuống giếng nước nhiều ngày trước.

Thi thể bé T.A được tìm thấy dưới giếng, cách nhà chừng 10km, có biểu hiện bị hãm hại.

Nghi can Nguyễn Văn Hưng.

Nghi can Nguyễn Văn Hưng.

Theo ông Đàm Quang Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Hưng, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước nghi phạm Nguyễn Văn Hưng là thành phần "bất hảo" trên địa bàn khi gây ra nhiều vụ trộm cắp.

Hưng chưa có gia đình nhưng lại cặp bồ với nhiều người. Thời ông ngoại bé T.A còn sống, Hưng thường xuyên đến nhà ăn nhậu nên giữa Hưng và gia đình T.A cũng khá thân thiết. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều cha mẹ khác...

Còn người thân của nạn nhân thì cho rằng, cả gia đình không một chút nghi ngờ gì Hưng vì thường ngày, tên này vẫn hay đến nhà chơi, tỏ vẻ yêu mến trẻ con và mua quà bánh cho bé T.A.

Kể về hoàn cảnh của bé T.A, ông Huy cho hay: "Bố mẹ cháu bé cũng đã ly hôn, bé T.A được bố nhận nuôi dưỡng. Thường ngày cháu rất ngoan, sự việc xảy ra khiến cho người thân của cháu bé và cả những người trên địa bàn rất xót xa".

Trướ đó, vào chiều 11/3, bé T.A. xin bố mẹ ra mộ thăm ông ngoại mới mất. Khi đó, Hưng đến chơi tại nhà. Là người quen của gia đình, sống ở gần nghĩa trang, nên đối tượng ngỏ ý chở bé gái ra thăm mộ ông ngoại rồi sẽ đưa về.

Đợi quá lâu mà không thấy con gái về nhà, bố mẹ bé gái mới tá hỏa đi tìm thì không có manh mối. Sau đó, thi thể bé A. được phát hiện và Hưng cũng bị bắt.

Tú An (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/chan-dung-bat-hao-cua-nghi-can-hiep-dam-be-4-tuoi-roi-de-xuong-gieng