Chân dung bất hảo của 'ma nhớt' nửa đêm cướp, hiếp phụ nữ

'Ở đây mọi người kêu nó bằng Tâm 'đại gia', bởi nó xài tiền như nước. Mà tiền nó có được cũng do cướp tài sản của người khác. Giờ nó bị bắt, người dân ai cũng mừng vì không lo sợ bị cướp tài sản', một người dân địa phương nói.

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 25.4, Công an huyện Ba Tri (Bến Tre) bắt tạm giam Nguyễn Văn Tâm (44 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri) về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

 Nghi phạm bị khởi tố, bắt tạm giam. Nguồn: Zing

Nghi phạm bị khởi tố, bắt tạm giam. Nguồn: Zing

Vụ việc chị Hiền (tên đã đổi, 33 tuổi, ngụ ấp Giồng Lân, xã An Hiệp, huyện Ba Tri) đang ngủ cùng hai con nhỏ trong nhà thì nửa đêm bị “ma nhớt” Tâm đột nhập vào dùng dao khống chế cướp tài sản rồi thực hiện hành vi đồi bại khiến nhiều người xôn xao.

Theo VNN: Ông Trịnh Văn Hiếu, Bí thư ấp Giồng Lân (xã An Hiệp) cho biết: “Ở đây chưa từng xảy ra vụ án nào chấn động như vậy. Trước khi công an bắt giữ đối tượng Tâm, người dân rất hoang mang, lo sợ”.

Còn tại ấp Tân Hòa (xã Tân Thủy, huyện Ba Tri), nơi đối tượng Tâm cư trú, mọi người cho biết, gã này là thành phần bất hảo tại địa phương.

Tâm có tiền án về tội Cướp tài sản. “Ở đây mọi người kêu nó bằng Tâm “đại gia”, bởi nó xài tiền như nước. Mà tiền nó có được cũng do trộm tài sản của người khác. Giờ nó bị bắt, người dân ai cũng mừng vì không lo sợ bị trộm cắp nữa”, một người dân địa phương nói.

Được biết, Tâm có thời gian làm nghề mua bán bò. Gã này có vợ và 3 con đã lớn. Gần đây Tâm và vợ không còn chung sống với nhau. Theo lời người dân địa phương, vợ của Tâm đã bỏ đi nơi khác làm thuê.

Còn về chị Hiền, sau khi vụ việc xảy ra, người phụ nữ đã đưa hai con đi khỏi địa phương. Người thân của người phụ nữ này cho biết, chị Hiền từ TP.HCM về Bến Tre để sửa nhà thì bị Tâm dùng dao khống chế cướp tài sản và hiếp dâm.

Kết quả điều tra cho biết, khoảng 3h ngày 8.4, chị Hiền đang ngủ tại nhà cùng 2 người con (5 tuổi và 2 tuổi) thì Tâm bịt mặt xông vào dùng dao khống chế cướp 1,7 triệu đồng trong túi quần.

Tên cướp tiếp tục dùng kéo mang theo cắt lấy 2 bộ vòng đeo tay bằng vàng của chị Hiền. Trong lúc cướp tài sản, gã này nảy sinh ý định đồi bại nên dùng dao khống chế hiếp dâm chị Hiền. Sau khi gây án, Tâm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Ba Tri tiến hành điều tra, truy xét nghi phạm. Theo trình báo của nạn nhân, tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 19 triệu đồng. Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tri đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và khởi tố vụ án hình sự.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định Tâm là nghi phạm thực hiện hành vi cướp tài sản và hiếp dâm chị Hiền nên bắt giữ.

Công an cho biết, Tâm là đối tượng có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Mọi người thường gọi tên này là Nhớt vì khi đi gây án hắn dùng nhớt đen thoa lên cơ thể để khi bị phát hiện, dễ dàng tẩu thoát.

Theo DV/Dân Việt

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/chan-dung-bat-hao-cua-ma-nhot-nua-dem-cuop-hiep-phu-nu-13327.html