Chân dung Bác Hồ qua những bức tranh cổ động đặc biệt

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và hướng tới kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2019), Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề 'Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động'.

60 bức tranh, chủ yếu là tác phẩm gốc, trưng bày giới thiệu về sưu tập tranh cổ động được sáng tác và phát hành sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Trong ảnh là tác phẩm "Độc lập - Thống nhất - Hòa bình - Hạnh phúc" của tác giả Trần Từ Thành, in lưới, xuất bản năm 1976.

Tác phẩm "Bác là Bác Hồ Chí Minh, xuất bản năm 1979.

"Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ, kiên quyết không ngừng thế tiến công" - tranh của Lê Nhường, vẽ bằng bột màu, xuất bản năm 1979.

"Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ" - tác giả Trần Gia Bích, bột màu.

Các tác phấm được vẽ, in bằng nhiều phương pháp khác nhau.

Phần lớn là vẽ bằng bột màu, đồ họa vi tính và in lưới.

Các bức tranh có nội dung cổ vũ phong trào yêu nước, xây dựng Tổ quốc giàu đẹp.

Một tác phẩm do Công ty Mỹ thuật Trung ương xuất bản.

Tác phẩm "Tư tưởng Hồ Chí Minh - soi sáng con đường chúng ta đi", được vẽ bằng phương pháp đồ họa.

Tác phẩm "Việt Nam - Hồ Chí Minh - Bách chiến bách thắng", được vẽ bằng bột màu.

Tác phẩm của tác giả Đỗ Trung Kiên (Hà Nội) với số lượng in 10.000 bản vào năm 2010.

Viết Chung

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/media/anh-chan-dung-bac-ho-qua-nhung-buc-tranh-co-dong-dac-biet-979852.html