Chân dung 8 ứng viên tranh cử Tổng thống Nga 2018

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào ngày mai (18/3), với 8 ứng viên tranh cử. Với tỷ lệ được ủng hộ quá cao trong các cuộc thăm dò, đương kiêm Tổng thống Vladimir Putin sẽ dễ dàng vượt qua tất cả các đối thủ.

Vladimir Putin

Đương kim Tổng thống Nga, 66 tuổi, ứng cử viên độc lập.

Sergei Baburin

Ông Baburin, 59 tuổi, là ứng cử viên của Đảng Liên minh toàn Nga – đảng theo chủ nghĩa dân tộc.

Maxim Suraikin

Ông Suraikin, 39 tuổi, là ứng cử viên của Đảng Cộng sản Nga. Ông chưa có nhiều kinh nghiệm chính trị và tỷ lệ ủng hộ qua thăm dò dư luận cũng rất thấp.

Vladimir Zhirinovsky

Ông Zhirinovsky, 71 tuổi, là ứng viên của Đảng Dân chủ tự do. Ông được đánh giá là người theo chủ nghĩa dân tộc và bài phương Tây.

Boris Titov

Ông Titov, 58 tuổi, là ứng viên của Đảng Tăng trưởng. Ông có nhiều nỗ lực tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp.

Ksenia Sobchak

Sobchak, 36 tuổi, là người dẫn chương trình truyền hình. Bà là ứng cử viên của Đảng Tự do nhân dân và là nữ duy nhất tham gia tranh cử Tổng thống Nga lần này.

Pavel Grudinin

Ông Grudinin, 57 tuổi, là ứng viên của Đảng Cộng sản Nga.

Grigory Yavlinsky

Ông Yavlinsky, 66 tuổi, là người sáng lập và lãnh đạo Đảng Quả táo.

Lan Chi

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/chan-dung-8-ung-vien-tranh-cu-tong-thong-nga-2018-d78493.html