Chân dung 5 Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Lê Quốc Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khi mới 42 tuổi và là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nhiệm kỳ 2020-2025. Các Bí thư Tỉnh ủy trẻ khác gồm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An,Hà Giang, Gia Lai, Quảng Bình từ 45 đến 46 tuổi.

 Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Phong sinh ngày 3/5/1978, quê quán Hoàn Kiếm, Hà Nội, trình độ Thạc sỹ Sinh học.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Phong sinh ngày 3/5/1978, quê quán Hoàn Kiếm, Hà Nội, trình độ Thạc sỹ Sinh học.

Ngày 19/10/2020, Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp bầu ông Lê Quốc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khi ông mới 42 tuổi.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Quốc Phong được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh (SN 1976, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 khi mới 43 tuổi. Tháng 10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, ông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, năm 2016, ông Khánh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khi mới 40 tuổi và được ghi nhận là Chủ tịch tỉnh trẻ nhất cả nước. Ông Khánh có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (SN 1976, quê xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Ông có trình độ tiến sỹ kinh tế - chính trị và cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 1/2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khi mới 44 tuổi. Ngày 18/10/2020, ông Thái Thanh Quý được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ở tuổi 44, ông Quý từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An (từ năm 2010 - 2012), Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Nghệ An (từ năm 2012 - 2016), Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An (từ năm 2016 - 2017), Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An (năm 2017). Tháng 10/2018, HĐND tỉnh Nghệ An bầu ông Thái Thanh Quý giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XVI Hồ Văn Niên sinh năm 1975, người dân tộc Ba Na; quê quán: xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Ông có trình độ cử nhân Chính trị, cử nhân Luật.

Ngày 28/9/2020, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã bầu ông Hồ Văn Niên tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, tháng 1/6/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã bầu ông Hồ Văn Niên được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khi mới 45 tuổi.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư tỉnh Quảng Bình, sinh năm 1975, quê ở Hà Nội. Trình độ thạc sỹ Quan hệ Quốc tế (Đại học WASEDA Nhật Bản)

Ngày 28/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã bầu ông Vũ Đại Thắng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, tháng 8/2020, ông Thắng được Bộ Chính trị điều động, phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020 khi mới 46 tuổi.

Ông Vũ Đại Thắng từng đảm nhiệm các vị trí công tác: Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam (2014-2018); Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Mời độc giả xem thêm video Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý

Tâm Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chan-dung-5-bi-thu-tinh-uy-tre-nhat-nhiem-ky-2020-2025-1514132.html