Chân dung 4 Ủy viên Bộ Chính trị vừa được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIII

Các Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai, Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình đã được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIII.

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII gồm 11 người

Ngày 9/4, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại cuộc họp, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công 4 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Trưởng Ban Tổ chức TƯ Trương Thị Mai, Chủ nhiệm UBKT TƯ Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc và Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Như vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII gồm 11 người, trong đó có 6 Ủy viên Bộ Chính trị, gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Trương Thị Mai, Chủ nhiệm UBKT TƯ Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Nội chính Phan Đình Trạc và Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Ngoài ra, có 5 Bí thư Trung ương Đảng đã được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất BCH TƯ khóa XIII là:

Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bà Trương Thị Mai năm sinh ngày 23/1/1958 (63 tuổi). Quê quán: xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bà có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật.

Bà Mai là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV.

Bà Trương Thị Mai.

Bà Trương Thị Mai.

Trước khi làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, bà Mai là Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Trước đó, bà từng đảm nhiệm các cương vị: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Bà Mai được ghi nhận là nữ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đầu tiên của Đảng. Người tiền nhiệm của bà Mai là ông Phạm Minh Chính. Ông Chính đã được bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ông Trần Cẩm Tú sinh ngày 25/8/1961 (60 tuổi), quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế.

Ông Trần Cẩm Tú là Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII (từ tháng 5/2018), XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Ông Trần Cẩm Tú.

Ông Tú từng trải qua nhiều cương vị công tác tại tỉnh Hà Tĩnh gồm: Giám đốc Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn; Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, rồi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Sau đó, ông trải qua nhiều cương vị gồm: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương XI; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ tháng 1/2015, ông làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương XI; Phó Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Tháng 5/2018: được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII và bầu bổ sung vào Ban Bí thư TƯ Đảng khóa XII

Tháng 1/2021, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Ông Phan Đình Trạc, sinh năm 1958 (63 tuổi), quê tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ Đại học An ninh, Cử nhân Luật.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII (10/2017), XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII.

Trong quá trình công tác, ông từng là Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc.

Năm 2015, ông được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Từ năm 2016 đến nay, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa XII, ông Phan Đình Trạc được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tháng 1/2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958 (63 tuổi), quê xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII.

Ông Nguyễn Hòa Bình.

Ông Bình từng trải qua nhiều cương vị trong ngành công an như: Đội trưởng Văn phòng Công an huyện Tam Kỳ, Phó Văn phòng tổng hợp, Phó phòng nghiên cứu khoa học Công an tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng; Phó phòng đấu tranh án công nghiệp, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an (C15); Trưởng phòng đấu tranh án công nghiệp, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an (C15).

Phó Cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát; Cục trưởng C15; Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an; Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an

Sau đó, ông được điều động về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Từ 7/2011 - 4/2016, ông là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, sau đó được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho đến nay.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Hoàng Đan

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chan-dung-4-uy-vien-bo-chinh-tri-vua-duoc-phan-cong-tham-gia-ban-bi-thu-khoa-xiii-820211041151333.htm