Chân dung 2 Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh mới

Ông Ngô Minh Châu, Phó giám đốc Công an TP và ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP chính thứctrở thành Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Tân hai phó chủ tịch nhận hoa chúc mừng

Tân hai phó chủ tịch nhận hoa chúc mừng

Sáng 11/5 kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP.HCM khóa IX (kỳ họp bất thường) diễn ra tại Hội trường Thành ủy, số 111 Bà Huyện Thanh Quan (Q.3) đã bầu thêm 2 phó chủ tịch.

Với số phiếu bầu tán thành 84,62%, 78,85%, ông Ngô Minh Châu, Phó giám đốc Công an TP và ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Ngô Minh Châu, năm nay 55 tuổi, quê ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ông có trình độ thạc sĩ Luật, Đại học An ninh, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Võ Văn Hoan, năm nay 54 tuổi, quê ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản lý công, cử nhân luật, cử nhân kinh tế. Trình độ chính trị là cao cấp lý luận chính trị. Ông từng làm Chủ tịch UBND quận 6, trước khi về công tác tại Văn phòng UBND TP.

Như vậy, ông Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan là hai tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Với kết quả này, hiện nay UBND TP.HCM có 4 cấp phó, gồm các ông: Lê Thanh Liêm, Trần Vĩnh Tuyến, Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan.

Ngoài 2 vị trí Phó chủ tịch UBND thành phố, HĐND TP.HCM cũng bầu bổ sung thêm 3 ủy viên UBND thành phố gồm bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng.

Mấy tháng mấy tháng qua, UBND TP chỉ còn 3 lãnh đạo điều hành là Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, Phó chủ tịch Lê Thanh Liêm và Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến. Việc thiếu hụt nhân sự lãnh đạo đã gây nhiều khó khăn cho công tác chỉ đạo điều hành của TP.HCM thời gian qua.

Ba phó chủ tịch UBND TP không còn tiếp tục công tác vì những lý do khác nhau: ông Lê Văn Khoa xin nghỉ vì lý do sức khỏe, bà Nguyễn Thị Thu qua đời, ông Huỳnh Cách Mạng được điều động, phân công làm Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm các chức danh Ủy viên UBND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm: ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa được điều động và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP; ông Trần Trọng Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng TP vừa được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 3 và ông Nguyễn Long Tuyền - Chánh Thanh tra TP vừa nghỉ hưu theo chế độ.

Ngoài ra, các đại biểu HĐND TP.HCM cũng bầu bổ sung Ủy viên UBND TP khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm: ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM; bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM.

YT

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chan-dung-2-pho-chu-tich-ubnd-tp-ho-chi-minh-moi-d420530.html