Chân dung 15 thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1120/QĐ-TTg thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng để tư vấn các vấn đề phát triển kinh tế.

Theo danh sách thành viên được Thủ tướng phê duyệt, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng gồm 15 thành viên, trong đó Tiến sĩ Vũ Viết Ngoạn giữ vị trí tổ trưởng. Ông Vũ Viết Ngoạn sinh năm 1958 tại Đống Đa, Hà Nội. Hiện ông Ngoạn đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Ảnh: Vietnamnet.

Bên cạnh tổ trưởng Vũ Viết Ngoạn, còn có 14 thành viên khác. PGS, TS. Trần Ngọc Anh hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại trường Chính sách công và Môi trường, đồng thời là Giám đốc Chương trình Sáng kiến Việt Nam tại Đại học Indiana, Hoa Kỳ. Ông sinh năm 1973, từng tốt nghiệp tiến sĩ chính sách công tại trường Quản lý Nhà nước Kennedy, Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Ảnh: Tiền phong.

TS. Vũ Thành Tự Anh là Giám đốc Nghiên cứu của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại TP HCM, đồng thời là Nhà nghiên cứu cao cấp tại trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy. Tiến sĩ Tự Anh nghiên cứu chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế phát triển, chính sách công nghiệp và kinh tế học thể chế. Ảnh: Vietstock.

Tiến sĩ kinh tế Vũ Bằng sinh năm 1957 ở Thái Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là người đi cùng thị trường chứng khoán Việt Nam từ những ngày đầu tiên. Ảnh: VTC.

TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, đã tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Praha, Tiệp Khắc (trước đây) vào năm 1982, chuyên ngành Kinh tế ngoại thương. Ông là người chắp bút cho các phiên bản Luật Doanh nghiệp cũng như đề án tái cơ cấu nền kinh tế. Ảnh: Bizlive.

Sinh năm 1959 tại Nam Định, GS. TS Trần Thọ Đạt hiện đang là Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kỳ 2013 - 2018. Ảnh: Trường Đại học kinh tế Quốc dân.

GS.TS Nguyễn Đức Khương sinh ra và lớn lên tại Sóc Sơn, Hà Nội. Ông nhận bằng tiến sĩ ngành Quản trị Tài chính tại ĐH Grenoble khi mới 27 tuổi. Hiện GS.TS Nguyễn Đức Khương đang là Phó GĐ phụ trách nghiên cứu và hợp tác khoa học quốc tế, đồng thời là Trưởng khoa Tài chính tại Học viện Hành chính và Quản trị kinh doanh Paris (IPAG Business School). Ảnh: Tuổi trẻ.

PGS. TS. Vũ Minh Khương, hiện là giảng viên của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (thuộc Đại học Quốc gia Singapore). Ông là người bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ ở Trường ĐH Harvard (Mỹ) với luận án “Phân tích những ảnh hưởng của công nghệ thông tin tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu”. Ảnh: Tuổi trẻ.

Sinh năm 1952, TS. Trần Du Lịch, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TP HCM, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13. Ông nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế, Cao cấp quản lý Nhà nước. Ảnh: Petrotimes.

TS. Trương Văn Phước sinh năm 1959, tại Quảng Trị, có học vị Tiến sĩ kinh tế. Ông hiện đang nắm giữ quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. Trước đó, ông từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TP HCM, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2000, ông Phước được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Eximbank. Sau đó, ông được tái bổ nhiệm chức vụ này vào tháng 4/2008. Ảnh: Nld.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đang giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ông Thắng khởi nghiệp là cán bộ nghiên cứu Viện Kinh tế học thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: Báo Tài Nguyên & môi trường.

PGS.TS Trần Đình Thiên sinh ra tại Nghệ An, hiện đang là Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam , Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Kinh tế Việt Nam. Ông có bằng Cử nhân khoa Kinh tế học Chính trị, Đại học Tổng hợp Hà Nội (1979). Ảnh: Infonet.

Sinh năm 1949 tại Quảng Nam, GS.TS Trần Văn Thọ đang công tác tại Đại học Wasada, Nhật Bản. Ông sang Nhật du học từ năm 1967. Ông lấy bằng tiến sĩ kinh tế Đại học Hitotsubashi, Tokyo. Ảnh: Nld.

GS.TS Nguyễn Quang Thuấn đang giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ông đạt học vị tiến sĩ kinh tế vào năm 1993 và được phong hàm giáo sư vào năm 2010. Ảnh: Báo Nghệ An.

Ông Bùi Quang Vinh, là một chính khách; nguyên Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam, nhiệm kỳ 2011-2016. Ông là Đại biểu Quốc hội Việt Nam Khóa XIII; nguyên Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Khóa X, XI. Ảnh: Infonet.

Hoàng Minh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/chan-dung-15-thanh-vien-to-tu-van-kinh-te-cua-thu-tuong-910553.html