Chân dung 14 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII quê Nghệ An

Trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII bầu ra có 14 đồng chí quê quán Nghệ An.

Tối 30/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong số đó, có 13 Ủy viên chính thức và 1 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII quê quán Nghệ An.

Ông Vương Đình Huệ, quê quán: Huyện Nghi Lộc

Ông Vương Đình Huệ, quê quán: Huyện Nghi Lộc

Ông Thái Thanh Quý, quê quán: Huyện Yên Thành; ông Nguyễn Xuân Thắng, quê quán: Huyện Thanh Chương; ông Phan Đình Trạc, quê quán: Huyện Diễn Châu; bà Phạm Thị Thanh Trà, quê quán: Huyện Nam Đàn.

Ông Lê Quốc Minh, quê quán: Huyện Diễn Châu; ông Hồ Đức Phớc, quê quán: Huyện Quỳnh Lưu; ông Trần Sỹ Thanh, quê quán: Huyện Thanh Chương; bà Lê Thị Thủy, quê quán: Huyện Diễn Châu.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, quê quán: Huyện Quỳnh Lưu; ông Nguyễn Mạnh Cường, quê quán: TX. Cửa Lò; ông Nguyễn Đình Trung, quê quán: Huyện Yên Thành; ông Hoàng Thanh Tùng, quê quán: Huyện Yên Thành.

Ông Bùi Quang Huy, quê quán: Huyện Nghi Lộc.

Văn Bình

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/chan-dung-14-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-que-nghe-an-307737.htm