Chân dung 14 Thống đốc NHNN qua các thời kỳ

Cùng nhìn lại chân dung 14 vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước qua các thời kỳ.

Mới đây, ông Lê Minh Hưng đã trở thành Tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, cho đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 14 vị lãnh đạo.

Khi thành lập, chức danh của người đứng đầu Ngân hàng Quốc gia (rồi Ngân hàng Nhà nước) là Tổng giám đốc. Từ tháng 4/1989, chức danh này được gọi là Thống đốc. Cùng nhìn lại chân dung 14 vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước qua các thời kỳ.

1. Nguyễn Lương Bằng: Tổng Giám đốc đầu tiên Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (từ 5/1951 đến /1952), Phó chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ 1969-1979.

 Ông Nguyễn Lương Bằng - Tổng Giám đốc đầu tiên Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

Ông Nguyễn Lương Bằng - Tổng Giám đốc đầu tiên Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

Ông Nguyễn Lương Bằng (1904-1979, quê quán tại thôn Đông, xã Đoàn Lâm - nay là xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Ngoài chức danh Tổng giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt Nam ông là đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Liên Xô cũ (1952-1956), Tổng Thanh tra chính phủ (1956).

2. Lê Viết Lượng: Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam từ 5/1952 đến 7/1964

Ông Lê Viết Lượng: Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam từ 5/1952 đến 7/1964.

Ông Lê Viết Lượng (1900-1985, quê quán ở làng Cải Lương, tổng Phù Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Năm 1951, Ngân hàng Quốc gia được thành lập, ông được cử làm Phó Tổng Giám đốc. Năm 1952 ông lên làm Tổng Giám đốc thay ông Nguyễn Lương Bằng.

Ông là người đã xin phép Chính phủ thành lập Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng tiền thân của Học viện Ngân hàng ngày nay.

Ngay từ năm 1952, ông Lê Viết Lượng đã chỉ đạo thành lập tờ báo chuyên ngành - Tập san Ngân hàng (tiền thân của Tạp chí Ngân hàng thời nay).

Năm 1963, ông giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

3. Tạ Hoàng Cơ: Tổng Giám đốc Ngân hàng từ 8/1964 đến 1974.

Ông Tạ Hoàng Cơ: Tổng Giám đốc Ngân hàng từ 8/1964 đến 1974.

Tạ Hoàng Cơ (1911 – 1996, quê quán xã Liên Ninh, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay là xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội).

Từ tháng 6/1951 - 4/1958, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Phát hành và Chánh Văn phòng tại Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

Từ tháng 5/1958 - 1/1963, ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

4. Đặng Việt Châu: Phó Thủ tướng kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 1974 đến 1976.

Ông Đặng Việt Châu (1914 -1990, quê quán ở làng Bách Tính xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), tên thật là Đặng Hữu Rạng.

Từ năm 1955, ông lần lượt giữ nhiều trọng trách: Ủy viên Tiểu ban Kế hoạch nhà nước của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính (1965 - 1974), Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng..

5. Hoàng Anh: Phó Thủ tướng được cử giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 1976 đến 3/1977

Ông Hoàng Anh (sinh 28/3/1912, tại xã Phong Thái, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là một cựu chính khách Việt Nam.

Ông từng giữ các chức vụ quan trọng như Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp.

Tại Quốc hội thống nhất khóa VI, ông trúng cử vào Đại biểu Quốc hội và được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

6. Trần Dương: Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 4/1977 đến 2/1981

Ông Trần Dương (1922 – 2006, quê thôn Trà Vi, xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), tên thật là Nguyễn Văn Phiếm.

Ông từng giữ chức vụ Trưởng ty Thông tin tỉnh Thái Bình, Đại biểu Quốc hội khóa I, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhân dân Nam Bộ, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1962 - 1976), Trưởng ban Tiếp quản Ngân hàng Trung ương tại miền nam (1975), Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

7. Nguyễn Duy Gia: Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 3/1981 đến 6/1986

Ông Nguyễn Duy Gia (sinh năm 1938, tại Triệu Phong, Quảng Trị) là GS. TS Kinh tế. Ông từng là Bộ trưởng - Tổng giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam và giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia (từ năm 1991).

8. Lữ Minh Châu: Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 7/1986 đến 5/1989

Ông Lữ Minh Châu.

Ông Lữ Minh Châu (sinh ngày 29/9/1929, quê tại Khánh An, U Minh, Việt Nam) tên thật là Lữ Triều Phú, tên khác là Ba Châu.

Năm 1986, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (đến năm 1989) và được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng VI.

9. Cao Sỹ Kiêm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 6/1989 đến 10/1997

Ông Cao Sĩ Kiêm.

Cao Sĩ Kiêm (sinh năm 1941, tại thôn Nam Long, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII và VIII (1991-2001). Năm 2007, ông được bầu làm Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII.

10. Nguyễn Tấn Dũng: Nguyên Thủ tướng Chính phủ - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (từ 5/1998 đến 12/1999)

Ông Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Nguyễn Tấn Dũng (sinh năm 1949 tại Cà Mau) là một cựu chính trị gia người Việt Nam.

Tháng 5/1998, Quốc hội cử ông kiêm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông được Quốc hội bầu lên vị trí Thủ tướng Chính phủ từ ngày 27/ 6/ 2006. Sau đó ông tái đắc cử nhiệm kì thứ 2 vào ngày 25/7/ 2011. Từ 4/2016 ông thôi nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ.

11. Lê Đức Thúy: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 12/1999 đến 8/2007

Ông Lê Đức Thúy.

Ông Lê Đức Thúy (sinh ngày 30/6/1948 tại xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), từng giữ chức Phó chủ tịch chuyên trách của Hội đồng Tư vấn Kinh tế - Tài chính Tiền tệ Quốc gia, nguyên Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa khóa IX và X.

12. Nguyễn Văn Giàu: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 8/2007 đến 8/2011

Ông Nguyễn Văn Giàu.

Ông Nguyễn Văn Giàu (sinh ngày 8/12/1957 tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, nguyên là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII.

Năm 2003 ông được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận trước khi nhậm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

13. Nguyễn Văn Bình: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 8/2011

Ông Nguyễn Văn Bình. Ảnh: Infonet.

Ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1961 tại Phú Thọ) có học vị Tiến sĩ khoa học, theo học về tài chính, ngân hàng tại Liên Bang Nga.

Ông từng là chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữ trọng trách Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Hà Nội trong 4 năm (1998-2001).

Từ ngày 11/4/2016, ông Nguyễn Văn Bình làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

14. Lê Minh Hưng: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đương nhiệm

Ông Lê Minh Hưng.

Tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng (sinh năm 1970, quê ở xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đang là Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngọc Linh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/tien-vang/chan-dung-14-thong-doc-nhnn-qua-cac-thoi-ky-664848.html