Chân dung 10 phụ nữ hiện đại quyền lực nhất thế giới

Những phụ nữ hiện đại quyền lực nhất thế giới là nhà lãnh đạo tài năng, có đóng góp to lớn cho sự ổn định và phát triển của đất nước.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II được đánh giá là một trong số những phụ nữ hiện đại quyền lực nhất thế giới. Nữ hoàng Elizabeth II có 65 năm trị vì đất nước sau khi vua George VI qua đời. Bà đã trở thành người duy nhất từ trước tới nay trong Hoàng gia Anh mừng lễ kỷ niệm 65 năm trị vì (1952 - 2017).

Bà Indira Gandhi là nữ Thủ tướng đầu tiên, cũng là vị Thủ tướng thứ 3 trong lịch sử Ấn Độ hiện đại kể từ khi nước này giành được độc lập từ tay thực dân Anh vào tháng 8/1947. Bà cũng là chính khách giữ chức Thủ tướng lâu nhất qua 4 nhiệm kỳ, trong đó có 3 nhiệm kỳ liên tiếp kéo dài từ năm 1966 - 1977.

"Bà đầm thép" Margaret Thatcher là nữ Thủ tướng đầu tiên của Anh vào năm 1979 cho đến năm 1990. Vì vậy, bà là người phụ nữ đầu tiên cũng là duy nhất trở thành Thủ tướng Anh và là người nắm giữ vị trí này lâu nhất trong thế kỷ 20.

Bà Golda Meir được tôn vinh là "Người bà của dân tộc Israel". Bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Israel vào năm 1969. Thủ tướng Meir giữ trọng trách này cho đến khi qua đời năm 1978.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nhiều lần được Forbes xếp ở vị trí người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Thủ tướng Merkel được Forbes nhận xét là nhà lãnh đạo có thể đương đầu với những thử thách về kinh tế lẫn chính trị của Liên minh châu Âu.

Bà Ellen Johnson-Sirleaf được biết đến với biệt danh "bà đầm thép" của châu Phi vì là nhà lãnh đạo cứng rắn và chuyên đấu tranh vì phụ nữ. Nữ chính khách này còn là nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên ở lục địa đen thông qua bầu cử vào năm 2005.

Sau khi chồng bị ám sát năm 1983, Corazon Aquino từ bỏ công việc nội trợ và bắt đầu theo đuổi chính trị. Đến năm 1987, bà Aquino trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Philippines.

Bà Benazir Bhutto giữ chức Thủ tướng của Pakistan trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp kể từ năm 1988. Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Pakistan, lãnh đạo chính phủ tại một quốc gia với đa số dân theo đạo Hồi khi mới 35 tuổi. Thủ tướng Bhutto được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong những nữ chính khách có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Bà còn được biết đến là con của Thủ tướng thứ 10 của Pakistan.

Bà Sirivamo Bandaranaike là nữ thủ tướng đầu tiên của Sri Lanka và cũng là nữ thủ tướng đầu tiên trên thế giới sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.

Ngoại hình xinh đẹp và bộ óc của một doanh nhân, bà Yulia Tymoshenko là hình mẫu thành công hoàn hảo cho cuộc Cách mạng Cam của Ukraine năm 2004. Sau sự kiện này, bà Tymoshenko trở thành Thủ tướng và là một trong những phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Tâm Anh (theo Livescience)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/dan-ong-dan-ba/chan-dung-10-phu-nu-hien-dai-quyen-luc-nhat-the-gioi-741322.html