Chấn động: Trùm phát xít Hitler được người ngoài hành tinh giúp đỡ?

Theo một thuyết âm mưu, trùm phát xít Hitler và Đức quốc xã nắm bắt bí mật về UFO và người ngoài hành tinh. Đặc biệt, người ngoài hành tinh được cho là giúp phát xít Đức sở hữu một số vũ khí, công nghệ cực hiện đại.

Trong Chiến tranh thế giới 2, trùm phát xít Hitler và Đức quốc xã thực hiện nhiều kế hoạch nhằm thống trị thế giới.

Theo đó, chính quyền của Hitler đã hạ lệnh cho các nhà khoa học sáng chế ra nhiều loại vũ khí nguy hiểm với mục tiêu đánh bại lực lượng đồng minh.

Nhà độc tài Hitler và phát xít Đức vô cùng tự hào khi sở hữu nhiều vũ khí "khủng" và hiện đại như bom bay V-1 và tên lửa V-2.

Trong đó, tên lửa V-2 của Hitler còn được biết đến với tên gọi Vergeltungswaffe 2, "vũ khí trả thù 2", Aggregat 4 (A4). Đây là tên lửa đạn đạo tầm xa đầu tiên trên thế giới do Đức quốc xã nghiên cứu và phát triển.

Quân đội của Đức quốc xã sử dụng hiệu quả những vũ khí trên chiến trường ở Anh và Pháp.

Theo một thuyết âm mưu, nhà khoa học tên lửa người Đức Hermann Oberth tiết lộ rằng sở dĩ phát xít Đức có những vũ khí hiện đại như vậy là vì chính quyền Hitler được người ngoài hành tinh giúp đỡ.

Nếu giả thuyết này là chính xác thì Đức quốc xã đã có những cuộc gặp gỡ người ngoài hành tinh.

 Từ đây, chính quyền của Hitler biết được nhiều bí mật về người ngoài hành tinh cũng như công nghệ hiện đại mà họ sở hữu.

Từ đây, chính quyền của Hitler biết được nhiều bí mật về người ngoài hành tinh cũng như công nghệ hiện đại mà họ sở hữu.

Nhờ những hiểu biết ấy, các nhà khoa học làm việc cho phát xít Đức nghiên cứu và chế tạo nhiều loại vũ khí "khủng" có ưu điểm vượt trội so với các nước khác.

Giả thuyết trên càng thu hút sự quan tâm của công chúng khi xuất hiện thông tin nói về một tàu vũ trụ do Đức quốc xã chế tạo bằng công nghệ của người ngoài hành tinh rơi tại một khu rừng ở Bavaria. Thế nhưng, đến nay, giả thuyết này vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/chan-dong-trum-phat-xit-hitler-duoc-nguoi-ngoai-hanh-tinh-giup-do/20200215094710898