Chấn động Nhật Bản: 6 người chết tại điểm du lịch nổi tiếng

Cảnh sát Nhật Bản bất ngờ phát hiện 6 thi thể trong một ngôi nhà, trong đó có 5 người là thành viên trong một gia đình.

Căn nhà tại thị trấn Takachiho, nơi cảnh sát phát hiện 6 thi thể. Ảnh: Kyodo

Căn nhà tại thị trấn Takachiho, nơi cảnh sát phát hiện 6 thi thể. Ảnh: Kyodo

Theo SCMP, sự việc xảy ra ở ở ngôi làng Takachiho, tỉnh Miyazaki vào ngày 26/11. Cảnh sát địa phương đã phát hiện 6 thi thể trong một ngôi nhà, trong đó có 5 người là thành viên trong một gia đình. Theo truyền thông địa phương, toàn bộ 6 người đều được cho là đã bị đâm chết.

Sau đó, phía cảnh sát xác nhận đã tìm thấy một thi thể thứ 7. Người này được cho là đã nhảy hoặc ngã xuống một cây cầu bắc qua con sông cách làng 3km.

Hiện, phía cảnh sát đã xác định được danh tính của một số nạn nhân, bao gồm bà Mihoko Iihoshi (66 tuổi), vợ của chủ nhà; ông Yasuo Iihoshi (77 tuổi), chủ nhà; cháu gái 7 tuổi của họ Yui và một người đàn ông có tên Fumiaki Matsuoka (44 tuổi) dường như là người quen của gia đình.

Riêng thi thể thứ 7 được tìm thấy cách ngôi nhà 3km, cảnh sát tin rằng đó là con trai ông Yasuo Iihoshi. Ông này dường như đã tự lái xe đến cây cầu.

Vụ thảm sát được phát hiện sau khi một người họ hàng của các thành viên trong ngôi nhà gọi điện thoại báo với cảnh sát rằng không thể liên lạc được với họ.

Khu vực xảy ra vụ việc nằm gần thung lũng Takachiho, một địa điểm du lịch nổi tiếng được biết đến với hẻm núi tuyệt đẹp và văn hóa tôn giáo bản địa Shinto của Nhật Bản.

Ngay sau khi vụ thảm sát được phát hiện, quan chức địa phương đã tiến hành cuộc điều tra truy lùng thủ phạm, đồng thời lên tiếng kêu gọi người dân phải thận trọng và nên chủ động đón con cái của họ sau giờ học.

Sông Gokase, nơi cảnh sát phát hiện thi thể thứ bảy. Ảnh: Kyodo

Những vụ giết người hàng loạt vốn hiếm khi xảy ra ở Nhật Bản - một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới. Dù vậy, tại Nhật Bản, thi thoảng vẫn xảy ra một số vụ án gây chấn động.

Năm 2001, một gã đàn ông có tiền sử tâm thần xông vào một trường tiểu học ở Osaka và đâm tử vong 8 trẻ em từ 6-8 tuổi.

Năm 2008, 7 người thiệt mạng khi một gã đàn ông khác lái xe tải đâm vào đám đông trên con đường mua sắm nhộn nhịp ở trung tâm Tokyo, rồi tiếp tục dùng dao đâm loạn xạ.

Năm 2016, tay sát nhân Satoshi Uematsu giết 19 người và làm bị thương 27 người khác trong một vụ tấn công bằng dao tại trung tâm chăm sóc người khuyết tật ở phía nam Tokyo.

NGUYỄN QUỲNH (Theo SCMP)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/chan-dong-nhat-ban-6-nguoi-chet-tai-diem-du-lich-noi-tieng-a252915.html