Chấn động người ngoài hành tinh bắt cóc du khách Liên Xô 1985?

Vào ngày 23/4/1985, một xe bus chở nhóm khách du lịch Liên Xô được báo cáo mất tích tại khu vực gần một kim tự tháp của Ai Cập. Một số chuyên gia bày tỏ quan điểm cho rằng người ngoài hành tinh đã gây ra vụ bắt cóc trên.

Cho đến nay, số phận của những du khách Liên Xô mất tích bí ẩn khi ở khu vực gần một kim tự tháp của Ai Cập ngày 23/4/1985 vẫn là một ẩn số khó giải. Người ta cho rằng vụ mất tích này có liên quan đến người ngoài hành tinh.

Trước khi xảy ra sự việc kỳ bí này, tình báo Liên Xô KGB cùng các nhà khoa học phát hiện một hầm mộ bên trong kim tự tháp vào năm 1961. Hầm mộ được cho là có mối liên hệ với người ngoài hành tinh.

Sau khi nhóm du khách Liên Xô mất tích kỳ bí khi đến thăm Ai Cập, một nhóm các nhà khoa học, chuyên gia máy tính... đã thảo luận khả năng vụ việc trên có liên quan đến phát hiện một hầm mộ bên trong kim tự tháp.

Trong số này, nổi bật là nhận định của nhà khoa học Nga Viktor Ivanvich. Ông chia sẻ rằng: “Người ngoài hành tinh chính là thần Osiris - vị vua ngoài hành tinh”.

Nhiều người tin rằng, toàn bộ người ngoài hành tinh đã rời Trái đất để trở về quê nhà, trừ thần Osiris. Quê nhà của người ngoài hành tinh được cho chính là các ngôi sao.

Theo quan điểm này, Osiris chính là người truyền dạy nguồn kiến thức và kỹ thuật - công nghệ đi trước thời đại cho người Ai Cập thời cổ đại.

Đổi lại, người Ai Cập phải giữ bí mật về người ngoài hành tinh cho đến khi Osiris quay trở lại.

Một quan điểm nhận định sự xuất hiện lần thứ hai của Osiris sẽ là điềm báo một "thời đại mới" của nhân loại.

Cho đến nay, chưa có bằng chứng cụ thể nào được đưa ra để chứng minh vụ mất tích nhóm du khách Liên Xô có liên quan đến người ngoài hành tinh.

Mời quý độc giả xem video: Thụy Sỹ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh (nguồn: VTC14).

Tâm Anh (theo Express)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chan-dong-nguoi-ngoai-hanh-tinh-bat-coc-du-khach-lien-xo-1985-1173496.html