Chán đời xé hơn 3.600 USD xả stress bị xử phạt hơn 4.700 USD

Buồn chán vì không tìm được việc làm và nhà cửa chậm tiến độ, một người đàn ông ở Đài Bắc đã thuê khách sạn xé hết 126.000 Đài tệ (3.600 USD) để xả stress.

 Một trong hai loại mệnh giá tiền giấy bị ông Chiu xé để xả stress. Ảnh: CNA

Một trong hai loại mệnh giá tiền giấy bị ông Chiu xé để xả stress. Ảnh: CNA

Theo đó, người đàn ông họ Chiu đã bị Tòa án quận ở Đài Bắc (Đài Loan) kết án phạt 135.000 Đài tệ (tương đương 4.724 USD) vì tội danh tiêu hủy lượng tiền tệ trị giá 126.000 Đài tệ.

Hồ sơ tòa án cho biết, ông Chiu đã xé tiền tổng cộng 125 tờ mệnh giá 1.000 Đài tệ và 10 tờ mệnh giá 100 Đài tệ trong một phòng khách sạn ở Đài Bắc vào ngày 3/5/2020 để xả stress cho bớt buồn chán.

Nguyên nhân được ông này trình bày trước tòa là do thất vọng mãi không tìm được việc làm và căn hộ của mình bị chậm tiến độ so với kế hoạch nên sinh buồn chán đem tiền ra xé rải khắp sàn khách sạn và ném ra đường để xả stress.

Vụ việc bị một người quản lý của khách sạn chứng kiến và thông báo cho cảnh sát. Trong quá trình thẩm vấn của nhà chức trách, ông Chiu đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra, toàn bộ số tiền giấy bị xé hư hỏng cũng đã bị tịch thu theo phán phán quyết của tòa án.

Hà Dương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/chan-doi-xe-hon-3600-usd-xa-stress-bi-xu-phat-hon-4700-usd-d277027.html