Nguy cơ về cụm dịch Covid-19 khi mở cửa trường học ở Indonesia

Sau khi số ca mắc Covid-19 giảm 90% so với đỉnh dịch tháng 7, Indonesia đã nới lỏng các giới hạn hoạt động cộng đồng, đồng thời cho phép 63% trường học ở các khu vực có nguy cơ thấp với đại dịch được phép mở cửa trở lại.

Các chuyên gia Indonesia đã đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ mắc Covid-19 cho trẻ em, đặc biệt là trẻ từ 3-12 tuổi, đối tượng chưa được tiêm chủng vaccine Covid-19.

Một trường học ở thủ đô Jakarta áp dụng học trực tiếp giới hạn. (Nguồn : IDX)

Một trường học ở thủ đô Jakarta áp dụng học trực tiếp giới hạn. (Nguồn : IDX)

Tiêm chủng thấp và nguy cơ gây ra cụm Covid-19 ở trường học

Chủ tịch Hiệp hội chuyên gia y tế cộng đồng Indonesia, ông Hermawan Saputra cho rằng quyết định của chính phủ chỉ yêu cầu tiêm vaccine đối với giáo viên và các nhà giáo dục trong trường học có thể gây sự nguy hiểm cho an toàn trẻ em. Ông cho rằng, chính phủ không nên nóng vội mở cửa các trường học ở tất cả các cấp, đặc biệt là lứa tuổi tiểu học. Các ca mắc Covid-19 ở trẻ em tại Indonesia chiếm tỷ lệ khá cao. Theo kết quả nghiên cứu của Hiệp hội Bác sĩ Nhi khoa Indonesia (IDAI) tỷ lệ trẻ em từ 0 đến 18 tuổi mắc Covid-19 ở Indonesia là 15% và tỷ lệ tử vong là từ 3-5%, cao nhất trên thế giới. Ông cảnh báo về khả năng sẽ tạo ra một cụm lây truyền mới trong trường học.

Bà Retno Listyarti, thành viên Ủy ban Bảo vệ Trẻ em Indonesia cho rằng, lý tưởng nhất để mở cửa trở lại trường học là 70% số trẻ em phải được tiêm chủng vaccine Covid-19. Trong khi đó tại Indonesia, hiện nay có hơn 2,6 triệu trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm liều đầu tiên vaccine Covid-19, trong khi đó chỉ có 1,6 triệu trẻ em đã tiêm đủ 2 mũi, tương đương với 6,31%.

Thứ trưởng Bộ Y tế Indonesia, Dante Saksono thừa nhận, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi ở Indonesia không được phân bổ đồng đều giữa các vùng. Bộ Y tế cũng lưu ý rằng trẻ em thường là nguồn lây truyền virus trong gia đình.

Trước đó, một số trường học tại các khu vực có nguy cơ thấp với Covid-19 đã thí điểm mở cửa. Theo báo cáo của trang Lapor Covid-19 của Indonesia, trong tháng 7, có nhiều báo cáo về việc vi phạm các giao thức y tế trong trường học và 17% trong số đó đã tạo các các cụm Covid-19.

Nhà dịch tễ học từ Đại học Indonesia Tri Yunis Miko, đánh giá, cách chính phủ xác định các khu vực có thể thực hiện học trực tiếp dựa trên mức giới hạn hoạt động cộng đồng là không phù hợp. Ông khuyến nghị, việc học trực tiếp chỉ nên thực hiện khi tỷ lệ dương tính dưới 5% và tỷ lệ tiêm chủng đạt 70%. Trong thời gian chờ đợi, các nhà giáo dục cần có các phương pháp dạy học trực tuyến hiệu quả. Đây là cách làm an toàn hơn cho giáo dục và y tế.

Giao thức y tế tại các trường học ở thành phố Magelang. (Nguồn: Fikiran Rakyat)

Trường học sẽ bị đóng cửa nếu có các cụm lây truyền

Trưởng phòng Hợp tác và Quan hệ công chúng của Bộ Giáo dục, Văn hóa và Công nghệ Indonesia, ông Hendarman cho biết, quyết định mở trường học ở mỗi khu vực đều thông qua Lực lượng đặc nhiệm Covid-19 địa phương. Nếu có sự lây lan trong trường học, theo Nghị định của Bộ trưởng, các khu vực sẽ phải tiến hành xét nghiêm, truy vết và đóng cửa tạm thời. Phụ huynh cũng có quyền không cho con cái đến trường và tiếp tục lựa chọn học trực tuyến trong thời gian này.

Dựa trên dữ liệu từ Lực lượng đặc nhiệm Covid-19 tính đến ngày 22/8/2021, có 31% đơn vị giáo dục trong tổng số 261.040 trường học trong khu vực áp dụng giới hạn hoạt động cộng đồng cấp 1,2,3 mở cửa trở lại trên cơ sở hạn chế. Đến ngày 23/8, đã có 63% trường học ở Indonesia được Bộ Giáo dục và Văn hóa và Nghiên cứu và Công nghệ cho phép mở cửa.

Tại thủ đô Jakarta, chính quyền thành phố đã chính thức khởi động chương trình học tập trực diện có giới hạn. Hơn 600 trường học tại thủ đô từ cấp tiểu học đến trung học thủ đô đủ tiêu chuẩn để mở cửa trường học với các giao thức y tế nghiêm ngặt. Chính quyền thành phố sẽ thực hiện đánh giá định kỳ và kế hoạch sẽ mở 1.500 trường học vào giữa tháng 9 nếu tình hình khả quan./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nguy-co-ve-cum-dich-covid-19-khi-mo-cua-truong-hoc-o-indonesia-887111.vov