'Chân dài' hãy ... buông tha cho làng nhạc

95% trong số những người đẹp từng liều lĩnh với âm nhạc đã không thể bám trụ với nghề. Suốt nhiều năm qua, những người đẹp đi hát được công chúng ghi nhận vẫn chỉ là vài cái tên như Hồ Ngọc Hà, Ái Phương...

Quyền năng của vẻ đẹp

Ngoại hình đẹp là một trong những lợi thế để trở thành hot girl, người mẫu, nhưng không là yếu tố quyết định để trở thành ca sĩ. Tuy nhiên, không ít người đẹp vẫn tự tin khẳng định bản thân có thể ca hát bằng việc liên tục ra sản phẩm, bất chấp bị đám đông phản đối. Những ngày gần đây, Phí Phương Anh trở thành từ khóa cực hot trên mạng xã hội. Trong 4 năm trải nghiệm với nghề mẫu, Phí Phương Anh vẫn là cái tên mờ nhạt. Gần đây, ánh nhìn của dư luận đang dần xấu đi khi cô lấn sân ca hát. Một lượng lớn dân mạng “đổ bộ” Facebook cá nhân của Phí Phương Anh, thả “phẫn nộ” vào những bài đăng liên quan tới những sản phẩm âm nhạc của cô, đồng thời đề nghị chân dài “ngừng hát”, “buông tha làng nhạc”.

Sau sản phẩm debut Cắm sừng ai đừng cắm sừng em bị dân mạng chỉ trích thậm tệ, Phí Phương Anh tiếp tục mang đến MV Cánh bướm dối gian và để lại những dư chấn không hề kém cạnh. Chưa dừng ở đó, ekip Phí Phương Anh tiếp tục thông báo về kế hoạch ra mắt MV thứ 3 vào ngày 21/4 khiến dân mạng thốt lên: Phí Phương Anh lại sắp ra MV rồi làng nước ơi, sẽ thêm một “thảm họa” âm nhạc hay “quay đầu là bờ”? Tấm poster gây ấn tượng bởi màu sắc đỏ rực, tiêu điểm là khung hình chân dung Phí Phương Anh tạo dáng khá bí ẩn. Không thể phủ nhận, có thể trong các sản phẩm âm nhạc, Phí Phương Anh bị xem như thảm họa nhưng khi trở về lĩnh vực model, thần thái của cô thực sự ấn tượng. Dẫu vậy, thời điểm này, khán giả chỉ chờ tới lúc cô ra sản phẩm để... chê.

Mỗi khi nhạc Việt xuất hiện thêm một “thảm họa”, nhiều khán giả sẽ nhớ đến phát ngôn của ca sĩ Tóc Tiên.

Mỗi khi nhạc Việt xuất hiện thêm một “thảm họa”, nhiều khán giả sẽ nhớ đến phát ngôn của ca sĩ Tóc Tiên.

Ngay cả đàn chị Chi Pu đi hát đã 3 năm nhưng vẫn chưa được giới chuyên môn và đông đảo công chúng ghi nhận với danh xưng ca sĩ, chung quy cũng bởi giọng hát thiếu tố chất. Cuối năm ngoái, Chi Pu tiếp tục là tâm điểm của sự chỉ trích. Cụ thể, ngay từ khi có thông báo về việc Chi Pu là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự lễ hội âm nhạc Double Happiness tổ chức bởi 88rising, dân mạng đã phản ứng gay gắt, cho rằng giọng hát của nữ ca sĩ chưa đủ để đại diện cho Việt Nam so tài với nghệ sĩ quốc tế. Ngay khi vừa hoàn tất màn trình diễn, những tưởng cô sẽ “gỡ gạc” được phần nào với phần dàn dựng sân khấu công phu, tuy nhiên khán giả tiếp tục “bóc” và “ném đá” vì nữ ca sĩ hát nhép không khớp... Mọi chuyện chưa kịp lắng xuống thì một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Chi Pu hát live bị vỡ nốt khiến chính người hâm mộ cũng bật cười được lan truyền rộng rãi trên mạng. Vấn đề giọng hát live của Chi Pu suốt bao năm nay không ngừng bị khơi lại với rất nhiều tranh cãi.

Năm 2018, khi quyết định thử sức ở lĩnh vực ca hát, Ninh Dương Lan Ngọc cũng bị dân mạng “ném đá” rất nhiều. Những MV của cô dù được đầu tư khá chỉn chu về hình ảnh nhưng vẫn không thể bù đắp được cho giọng hát bị chê dở, không rõ lời. Khán giả cho rằng, những MV của Ninh Dương Lan Ngọc mang tính chất giải trí cao, nhưng có lẽ cô chỉ nên rap thôi, chứ hát dù đã qua phòng thu mà vẫn dở... Đứng trước những nhận định trên, Lan Ngọc tỏ ra bình thản. Cô cho biết mình chỉ ra sản phẩm ca hát cho vui, hoàn toàn không có ý định lấn sân ca hát chuyên nghiệp.

Người trong nghề nói gì?

Có thể nói, mỗi khi nhạc Việt xuất hiện thêm một “thảm họa”, nhiều khán giả sẽ nghĩ ngay đến phát ngôn của ca sĩ Tóc Tiên. Cô từng nói: “Vấn đề ở chỗ, ai đo được đam mê? Điều ta nói ra rả hàng ngày là “tôi đam mê nhất định tôi sẽ làm được” chẳng phải quá sáo rỗng trong showbiz này sao? Ta không thể lấy từ “đam mê” để mãi biện hộ khiếm khuyết của mình. Nghệ thuật khác với ngành nghề khác ở chỗ, anh thích nó là một chuyện, nhưng anh có tố chất hay không lại là chuyện khác. Và dĩ nhiên, tố chất là thứ chưa chắc tập luyện mà có được”.

Nói về vấn đề này, nữ ca sĩ Văn Mai Hương còn tỏ ra “gắt” hơn: “Mới xem xong một đoạn clip hát live rất tự tin của một bạn xin phép không thể gọi là “ca sĩ đồng nghiệp” nổi... như một trò đùa. Đồng quan điểm, nam ca sĩ Quốc Thiên bày tỏ: “Đất nước này, ai cầm mic lên cũng thành ca sĩ... Một sự sỉ nhục thực sự cho nghề và danh dự của những người làm nghề chân chính như tôi”. Hải Yến Idol cũng chia sẻ: “Khóc 3 dòng sông khi mới nghe một bạn đẹp hát live”. Nữ ca sĩ Hương Tràm từng thể hiện mình không hề cả nể khi nói: “Không biết hát thì đừng mang nghề ca sĩ ra để kiếm tiền”.

Tùng Lâm

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chan-dai-hay-buong-tha-cho-lang-nhac-n190504.html