Chấn chỉnh quảng cáo trên truyền hình sau vụ làm xấu hình ảnh con tôm

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có công văn về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên truyền hình.

Tại công văn số 1961/PTTH&TTĐT ngày 2/10/2020 gửi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV), Đài PTTH Đồng Tháp (THĐT) và Đài PTTH Vĩnh Long (THVL), Cục PTTH&TTĐT cho biết: Qua công tác quản lý và dư luận báo chí, Cục nhận thấy, thời gian vừa qua VTV đã phát sóng chương trình quảng cáo thuốc mang nhãn hiệu Tonka (của Công ty TNHH Nhất Nhất) trong đó có sử dụng hình ảnh con tôm tươi trên bàn tay cùng lời thuyết minh “thực phẩm bẩn”. Nội dung quảng cáo này đã gây ảnh hưởng dư luận không tốt đến hoạt động sản xuất, nuôi trồng tôm tại Việt Nam.

Sau khi nhận được văn bản của Cục PTTH&TTĐT, VTV đã rà soát lại việc phát sóng mẫu quảng cáo Tonka và chủ động trao đổi, thuyết phục Công ty TNHH Nhất Nhất cho tạm dừng và chỉnh sửa, cắt bỏ hình ảnh đang sử dụng kim tiêm để bơm tạp chất vào con tôm trong mẫu quảng cáo Tonka.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, rà soát, Cục PTTH&TTĐT nhận thấy, nội dung quảng cáo thuốc Tonka nêu trên còn được phát sóng trên một số kênh chương trình của các đài gồm THVL, THĐT, HTV.

Thu hoạch tôm ở ĐBSCL. ẢNH: XT

Thu hoạch tôm ở ĐBSCL. ẢNH: XT

Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, tránh gây ảnh hưởng dư luận không tốt đến hoạt động sản xuất, nuôi trồng tôm tại Việt Nam; đồng thời thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí đối với nội dung thông tin báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí và trách nhiệm xã hội đối với người tiêu dùng, Cục PTTH&TTĐT đề nghị các đài nêu trên kịp thời rà soát, điều chỉnh nội dung quảng cáo sản phẩm thuốc Tonka đảm bảo không gây nhầm lẫn đến người tiêu dùng và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, nuôi trồng tôm tại Việt Nam và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quảng cáo.

Chủ động rà soát, kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ quảng cáo; kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo trước khi phát sóng; loại bỏ những nội dung quảng cáo có thể gây hiểu nhầm, đảm bảo nội dung quảng cáo phù hợp với quy định của pháp luật, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quảng cáo và báo chí.

Trong trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm về quảng cáo, Cục PTTH&TTĐT sẽ tiến hành phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Như tin Tiền phong đã đưa, ngày 26/8/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) có công văn gửi Tổng Giám đốc VTV và các đơn vị liên quan, khiếu nại về hình ảnh sản phẩm tôm trong quảng cáo thuốc Tonka (điều trị viêm gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan mạn và phòng ngừa bệnh) trên kênh VTV1.

Ngay tại những giây đầu của clip quảng cáo, xuất hiện đồng thời hình ảnh một con tôm tươi trên bàn tay cùng lời thuyết minh rõ ràng “thực phẩm bẩn...”.

Theo VASEP, việc sử dụng hình ảnh sản phẩm cụ thể của một ngành hết sức quan trọng để minh họa cho lời thoại thông điệp "thực phẩm bẩn" sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh ngành tôm Việt Nam.

Điều này không chỉ dễ gây cho người dân Việt Nam có cái nhìn tiêu cực về hình ảnh con tôm, mà nghiêm trọng hơn là các đối tác (cơ quan thẩm quyền, nhà nhập khẩu, người tiêu dùng) ở các thị trường nhập khẩu có thể có các nghi ngại không đáng có và các đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng chính clip này để đánh đồng, quy chụp.

Cuối cùng là ảnh hưởng xấu đến sản xuất, cuộc sống của cộng đồng DN, người dân trong chuỗi tôm ở nhiều tỉnh, đến hình ảnh sản phẩm tôm Việt Nam và một ngành kinh tế của đất nước» - VASEP cho biết.

Cảnh Kỳ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/chan-chinh-quang-cao-tren-truyen-hinh-sau-vu-lam-xau-hinh-anh-con-tom-1731709.tpo