Chấn chỉnh để lễ hội chùa Hương ngày càng văn minh

ang trong mùa lễ hội, Chùa Hương mỗi ngày đón hàng chục nghìn du khách thập phương tới để du xuân, lễ Phật. Ban Tổ chức lễ hội chùa Hương cùng người dân địa phương tham gia phục vụ đang nỗ lực để hoạt động lễ hội ngày càng văn minh.

Sau lễ khai hội ngày mùng 6 tháng Giêng, du khách thập phương về dự hội ngày một đông, đặc biệt trong các ngày thứ bảy, chủ nhật. Ban Tổ chức đã nỗ lực sắp xếp để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Du khách được trải nghiệm nhiều phương tiện hành hương như đi đò, đi bộ, hay đi cáp treo.

Mặc dù đông nhưng khách đi lại quy củ, theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Trong quá trình hành hương, du khách còn được thưởng thức nghệ thuật chầu văn miễn phí...

...và tìm hiểu về chùa Hương qua triển lãm “Chùa Hương xưa và nay” tại phòng triển lãm chùa Thiên Trù.

Ngoài đi lễ, nhiều du khách trẻ thích thú với cảnh đẹp Di tích danh thắng Hương Sơn.

Bà Lê Thị Hạnh, 62 tuổi, làm công đức tại động Hương Tích cho biết, bà giúp đỡ mọi người sắp lễ và liên tục nhắc nhở du khách không thắp hương, không dâng lễ mặn hay vàng mã.

Rất nhiều túi rác được gom vào bao tải để một góc, sẽ có nhân viên vệ sinh dọn đi.

Trong hành trình trảy hội, du khách được nhắc nhở về việc giữ gìn vệ sinh, văn minh lễ hội. Liên tục có thuyền vệ sinh vớt rác trên suối Yến và nhân viên dọn rác tại các điểm tham quan.

Sau khi báo chí phản ánh và đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội kiểm tra, chấn chỉnh tại lễ hội, hiện tượng bày bán thức ăn tươi sống đã vắng dần…

Lê Lan

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/894500/chan-chinh-de-le-hoi-chua-huong-ngay-cang-van-minh