Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kết thúc thành công chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia

Ngày 28/4, Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng đoàn, đã hoàn thành toàn bộ chương trình theo kế hoạch và kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia từ ngày 26 đến ngày 28/4 theo lời mời của Chủ tịch Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia, Đô trưởng Phnôm Pênh Khuong Sreng.

Tham gia đoàn có Vụ trưởng Vụ Lào - Campuchia (Ban Đối ngoại Trung ương) Nguyễn Minh Tâm; các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Thiếu tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Sở Ngoại vụ...

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã chào xã giao và có các cuộc trao đổi đạt kết quả cao với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen; Chủ tịch Danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin; Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum và Phó Chủ tịch CPP, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã hội đàm với Đô trưởng Phnôm Pênh Khuong Sreng. Hai bên đã thống nhất tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô lên tầm cao mới; phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực; ưu tiên quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác trên tinh thần phát huy, làm sâu sắc hơn những kết quả hợp tác đã đạt được và mở rộng những lĩnh vực mới, khai thác các cơ hội tiềm năng giữa hai thành phố.

Chủ tịch Danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Trong một bối cảnh mới, hai thành phố sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị của hai bên tiếp tục những hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới; cùng mang lại những lợi ích thiết thực cho hai thủ đô, đóng góp vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia, Chủ tịch hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội.

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội cũng đã tới thăm cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia; thăm cán bộ, nhân viên Công ty Metfone, mạng viễn thông do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đầu tư tại Campuchia.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội hội đàm với Đô trưởng Phnôm Pênh Khuong Sreng và Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Phnôm Pênh.

Chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội là hoạt động thiết thực chào mừng “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022” , kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 - 24/6/2022) và góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia nói chung và Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Phnôm Pênh nói riêng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và trao hỗ trợ Quỹ Cộng đồng nhằm chia sẻ với người gốc Việt gặp khó khăn.

Lãnh đạo Thủ đô Phnôm Pênh tiễn chân Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội tại sân bay.

Hà Vũ

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-dinh-tien-dung-ket-thuc-thanh-cong-chuyen-tham-va-lam-viec-tai-vuong-quoc-campuchia-104365.html