Chấn chỉnh cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động du lịch

Tỉnh Bến Tre vừa họp các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn để chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động du lịch.

Liên quan đến vụ việc giành giật khách tham quan dẫn đến một nữ hướng dẫn viên du lịch bị đánh xảy ra tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre mới đây, các ngành chức năng tỉnh Bến Tre đã họp yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và Hợp tác xã Thủy bộ vận tải Châu Thành phải khắc phục ngay tình trạng cò kéo, chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, giành khách tham quan như báo chí đã phản ánh.

 Các ngành chức năng tỉnh Bến Tre đã họp chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch cạnh tranh không lành mạnh. Ảnh: Cắt từ clip.

Các ngành chức năng tỉnh Bến Tre đã họp chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch cạnh tranh không lành mạnh. Ảnh: Cắt từ clip.

Như NNVN đã đưa tin, gần đây các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch tại địa bàn xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Đỉnh điểm là vụ 2 ông Võ Hồng Minh, Võ Hồng Khiêm là người phục vụ cho hoạt động du lịch của Bến Đình thuộc Hợp tác xã Thủy bộ vận tải Châu Thành gây mâu thuẫn dẫn đến rượt đánh, gây thương tích. Chị Nguyễn Thị Anh Đào, nữ nhân viên hướng dẫn của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Miền Quê bị đánh vào trưa ngày 23/8. Vụ việc đã gây ra hình ảnh không đẹp đối với hoạt động du lịch tại địa phương này.

Ông Võ Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết: Công an xã An Khánh, huyện Châu Thành đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với 2 ông Võ Hồng Minh, Võ Hồng Khiêm là người phục vụ cho hoạt động du lịch của Hợp tác xã Thủy bộ vận tải Châu Thành với hành vi gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, buộc hai cá nhân này phải cam kết không được tái phạm.

Để chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh du lịch của địa phương, ông Võ Thanh Tùng cho biết thêm: “Qua vụ này, huyện sẽ chỉ đạo chấn chỉnh ngay tại khu vực Bến Đình này. Trước hết về mặt biển quảng cáo, quy tắc, quy chế phối hợp, đưa đón, khách tới phải có trách nhiệm...".

Ông Tùng cũng cho biết đã đề nghị ông Phùng Văn Hận, Giám đốc Hợp tác xã Thủy bộ vận tải Châu Thành, tỉnh Bến Tre phải nhận khuyết điểm vì đã có lời lẽ khiếm nhã đối với phóng viên báo chí.

MINH ĐẢM

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/chan-chinh-canh-tranh-khong-lanh-manh-trong-hoat-dong-du-lich-d272306.html