Champions League: Bayern Munich khiến PSG tiếp tục nếm thất bại

Bayern Munich đã 'trả nợ' sòng phẳng khi khiến Paris Saint-Germain (PSG) nếm thất bại thứ 2 trong mùa giải này bằng chiến thắng 3-1 trên sân nhà Allianz Arena ở lượt trận cuối bảng B Champions League diễn ra rạng sáng nay (6.12, giờ VN).

Bayern Munich đã "trả thù" thành công PSG bằng chiến thắng 3-1AFP

[VIDEO] BAYERN ĐÈ BẸP PSG

Trước lượt trận này, cả Bayern Munich và PSG đều đã sớm đoạt vé đi tiếp nhưng nhà vô địch Đức vẫn quyết tâm phục hận thất bại 0-3 ở lượt đi, thậm chí đoạt ngôi đầu bảng của đối thủ nếu thắng 4-0 trở lên. Quyết tâm đó được thể hiện bằng việc HLV Jupp Heynckes tung ra sân đội hình mạnh nhất, ngoại trừ sự vắng mặt của thủ Manuel Neur do chấn thương.

Trong khi đó, sau thất bại đầu tiên ở Ligue 1 trước Strasbourg cuối tuần trước, HLV Unai Emery dường như muốn chứng tỏ chiến thắng của PSG trước Bayern Munich tại Paris ở lượt đi không phải là phong độ thăng hoa nhất thời. Vì vậy, dễ hiểu vì sao ông Emery tung ra sân bộ ba tấn công đắt giá Neymar, Kylian Mbappe và Edinson Cavani để nghênh chiến với “Hùm xám”.

Tolisso tỏa sáng với cú đúp giúp Bayern Munich hạ PSG AFP

Quyết tâm “trả thù” của Bayern Munich hiện hiển ngay sau tiếng còi khai cuộc khi đội chủ nhà dâng cao đội hình tấn công với nhịp độ khá nhanh và sớm có bàn thắng ở phút thứ 8. Đó là một pha phá bẫy việt vị của Robert Lewandowski trước khi hạ thủ thành Alphonse Areola trong thế mặt đối mặt.

Sau bàn thua, PSG bắt đầu kiểm soát thế trận khi Neymar và Mbappe liên tục khiến hàng thủ Bayern Munich rối loạn. Tuy nhiên khi hàng công vẫn tìm đường xuyên thủng lưới “Hùm xám” thì hàng thủ lại mắc sai lầm và phải trả giá bằng bàn thua thứ 2. Tiền vệ Corentin Tolisso là người trừng phạt sự lơi lỏng của hàng thủ PSG bằng một pha dứt điểm bằng đầu từ cú tạt bóng của James Rodriguez bên cánh trái ở phút 37.

Thế trận “ăn miếng trả miếng” được duy trì ở hiệp 2 và Mbappe thắp hy vọng cho đội khách với bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 50 sau tình huống dứt điểm cận thành từ pha phối hợp ăn ý với Cavani. Tuy vậy, nỗ lực ngược dòng của đội bóng thủ đô nước Pháp bị “dội gáo nước lạnh” khi Tolisso hoàn thành cú đúp ở phút 69. Đó cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho Bayern Munich bất chấp sự vùng lên của PSG ở phần còn lại của trận đấu.

Neymar lại nhạt nhòa trong thất bại thứ 2 của PSG AFP

Chiến thắng trước nhà vô địch Pháp dù không giúp “Hùm xám” đoạt ngôi đầu bảng B nhưng Bayern Munich thỏa được quyết tâm “trả thù” PSG để lấy lại uy danh đồng thời chứng minh tuyên bố “Bayern muốn chứng tỏ có cùng đẳng cấp với đội bóng đã đầu tư 500 triệu euro trong năm qua” của HLV Heynckes.

Trong khi đó, sau 21 trận bất bại ở mùa giải, PSG dần cho thấy sự thiếu ý tưởng tấn công sau 2 thất bại liên tiếp. Điều an ủi duy nhất đối với thầy trò HLV Emery là vẫn giữ được ngôi đầu bảng B khi có cùng 15 điểm với Bayern Munich nhưng xếp trên nhờ hệ số đối đầu. Ở trận còn lại bảng này, Anderlecht dù quật ngã chủ nhà Celtic 1-0 nhưng không thể soán vị trí thứ 3 xuống chơi ở Europa League do thua hệ số đối đầu (Celtic thắng 3-0 ở lượt đi).

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/champions-league-bayern-munich-khien-psg-tiep-tuc-nem-that-bai-80523.html