Champions League 2019-2020 sẽ không còn là cuộc chơi của ngươi Anh?

Người Anh bước vào Champions League 2019-2020 với tư cách là những kẻ 'độc chiếm' chung kết Champions League mùa giải trước. Nhưng ngay từ vòng đấu đầu tiên đã báo trước một mùa giải đầy khó khăn cho những câu lạc bộ đến từ nước Anh.

Napoli đã có chiến thắng 2-0 trước Liverpool ngay ở vòng 1 Champions League 2019-2020.

Napoli đã có chiến thắng 2-0 trước Liverpool ngay ở vòng 1 Champions League 2019-2020.

Những câu lạc bộ thuộc Ngoại hạng Anh tham gia Champions League 2019-2020 là những cái tên: Liverpool, Manchester City, Tottenham và Chelsea. Bước vào mùa Champions League mới, các câu lạc bộ Anh được đánh giá rất cao, là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League 2019-2020, đơn giản là vì Liverpool và Tottenham chính là 2 câu lạc bộ đã lọt vào trận chung kết mùa giải trước, Manchester City cũng đã lọt vào tận trận bán kết, còn Chelsea là nhà vô địch Europa League 2018-2019. Nhưng ngay từ vòng đấu đầu tiên của câu lạc bộ 2019-2020, mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ đối với các câu lạc bộ đến từ nước Anh.

Ngoại trừ trường hợp của câu lạc bộ Manchester City gặp một Shakhtar Donetsk được đánh giá thấp hơn khá nhiều, huấn luyện viên Pep Guardiola lại tung ra một đội hình gần như là mạnh nhất, nên việc Manchester City có được một thế trận vượt trội và một trận thắng đậm với 3 bàn trắng ngay tại Metalist Stadion là việc hết sức bình thường. Thì 3 câu lạc bộ Anh còn lại đều không có được kết quả như ý, dù cho đối thủ mà họ gặp cũng không phải là những đối thủ quá mạnh.

Chelsea của tân huấn luyện viên Frank Lampard đã thể hiện ra sự non nớt thường thấy của một đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, có thể nói là rất khó đi sâu ở một giải đấu khắc nghiệt như Champions League. Với một đội hình có rất nhiều cầu thủ trẻ do không thể tham gia thị trường chuyển nhượng, lại là một huấn luyện viên non kinh nghiệm, Frank Lampard gần như là phải cùng với các cầu thủ Chelsea vừa thi đấu vừa rút kinh nghiệm. Chelsea có thể thi đấu ngày càng lên chân ở Ngoại hạng Anh, có thể thi đấu với tinh thần chiến đấu cực cao của sức trẻ, nhưng tại Champions League, như vậy là chưa đủ. Dứt điểm tới 21 lần và có tới 67 pha tấn công nguy hiểm so với 8 lần dứt điểm và 32 pha tấn công nguy hiểm của câu lạc bộ Valencia, nhưng Chelsea đã phải gục ngã với tỷ số 0-1 ngay tại sân nhà Stamford Bridge.

Tưởng chừng như câu lạc bộ Tottenham sẽ có một trận thắng nhẹ nhàng, khi đối thủ của họ là Olympiacos Piraeus được đánh giá thấp hơn khá nhiều. Thậm chí thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino là câu lạc bộ đã vươn lên dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, với một thế trận vượt trội hết sức rõ ràng. Đây cũng là trận đấu mà Pochettino đã tung ra lực lượng mạnh nhất mà vị huấn luyện viên này có trong tay. Ấy vậy mà kết quả cuối cùng câu lạc bộ Tottenham chỉ có thể có 1 điểm rời sân Georgios Karaiskakis, mà thậm chí câu lạc bộ có số lần dứt điểm nhiều hơn lại là Olympiacos Piraeus, với 17 lần so với 10 lần của Tottenham. Với một hệ thống phòng ngự như vậy, đây chắc chắn sẽ là một mùa giải hết sức khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino.

Nhưng kết quả gây bất ngờ nhất, lại là trận thua của nhà đương kim vô địch Champions League là Liverpool trước câu lạc bộ Napoli. Trên thực tế thì Napoli không phải là đối thủ mà Liverpool có thể dễ dàng đánh bại, bởi lẽ trong 5 lần gặp nhau trước đó, Liverpool cũng chỉ hơi chiếm ưu thế với 3 trận thắng và 2 trận thua. Đặc biệt là khi cầm quân bên phía Napoli là một Carlo Ancelotti cực kỳ lão luyện. Nhưng ít ai nghĩ tới một trận thua 0-2 cho Liverpool, bởi lẽ thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đang có phong độ rất tốt với 5 trận toàn thắng sau 5 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh. Không chỉ là một trận thua, điều khiến cho những người yêu mến Quỷ đỏ vùng Merseyside cảm thấy lo lắng đó là cái cách mà Liverpool thua, với những sai lầm liên tục của hệ thống phòng ngự, điểm mạnh nhất của câu lạc bộ này ở mùa giải trước.

Như vậy, ngoài một chiến thắng chưa nói lên được nhiều điều của Manchester City, thì những Chelsea, Tottenham và Liverpool đều đã để lộ ra những điểm yếu chết người. Không chỉ vậy, những ông lớn châu Âu khác như Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern Munich… đều đã những sự bổ sung lực lượng hết sức mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019. Qua đó có thể thấy, khả năng các câu lạc bộ Anh có thể lại tiếp tục thống trị Champions League là không mấy khả quan.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201909/champions-league-2019-2020-se-khong-con-la-cuoc-choi-cua-nguoi-anh-8129989/