Champions League 2018-2019: Xác định 2 cặp đấu bán kết

Kết thúc loạt trận tứ kết lượt về rạng sáng 18-4, Tottenham và Liverpool là hai cái tên tiếp theo có được tấm vé đi tiếp và đây là những cặp đấu bán kết giải đấu hàng đầu châu Âu cấp câu lạc bộ được giới chuyên môn quốc tế đánh giá là rất ngang tài, ngang sức.

Man City dừng bước tại Tứ kết Champions League 2018-2019 bởi luật bàn thắng sân khách.

Man City dừng bước tại Tứ kết Champions League 2018-2019 bởi luật bàn thắng sân khách.

Sau thất bại 0-1 trước Tottenham ở lượt đi, Manchester City quyết tâm tạo nên cuộc lội ngược dòng trước đối thủ trên sân nhà Etihad. Chính vì thế, Man City đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ sân Etihad đã sớm có được bàn thắng vươn lên dẫn trước sau tình huống dứt điểm hiểm hóc của Raheem Sterling ở phút thứ 4. Nhưng niềm vui của các cổ động viên không giữ được lâu bởi chỉ 3 phút sau đó, tiền đạo Son Heung-Min tận dụng sai lầm của Laporte dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Sau khi ghi bàn thắng cân bằng tỷ số cho Tottenham, Son Heung-Min tiếp tục khiến các fan của Man City choáng váng khi hoàn thành cú đúp của mình ở phút thứ 10 để giúp Tottenham vươn lên dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, chỉ đúng 1 phút sau, Bernardo Silva đã lấy lại hy vọng cho Man xanh với cú dứt điểm chân trái ở góc hẹp. Bóng đã đập chân Danny Rose đổi hướng khiến thủ thành Lloris không thể cản phá qua đó cân bằng tỷ số 2-2 cho The Citizens.

Trong thế trận đôi công hấp dẫn, nửa xanh thành Manchester đã có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-2 với cú dứt điểm ở góc hẹp của Sterling sau tình huống căng ngang của De Bruyne ở phút 21. Nhưng với việc để thủng lưới 2 bàn trên sân nhà khiến Man City buộc phải ghi thêm ít nhất 1 bàn thắng nữa để có thể tạo nên cuộc lội ngược dòng trước Tottenham. Chính vì thế trong những phút còn lại của hiệp 1, các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola tiếp tục gây sức ép, nhưng sự vội vàng và thiếu bình tĩnh khiến các chân sút bỏ lỡ khá nhiều cơ hội.

Tiền đạo Son Heung-Min là người hùng của Tottenham trong chuyến làm khách tại Etihad.

Bước sang hiệp hai, Man City tiếp tục gây sức ép nhưng thủ môn Lloris đã thi đấu tập trung và tiếp tục có những tình huống cứu thua cho Tottenham. Sau hàng loạt cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, Man xanh có được bàn thắng nâng tỷ số lên thành 4-2 với pha lập công của Sergio Aguero ở phút 59 sau tình huống kiến tạo của De Bruyne. Nếu giữ được tỷ số này, Man City sẽ dành cho mình tấm vé vào bán kết Champions League mùa giải năm nay. Tuy nhiên, đến phút 73, từ tình huống đá phạt góc của đồng đội, tiền đạo Fernando Llorente đã dùng hông đưa bóng vào lưới của đội chủ sân Etihad.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định công nhận bàn thắng cho Tottenham. Bàn thắng của Fernando Llorente một lần nữa buộc Man City phải vùng lên tấn công. Song, sự nóng vội đã khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ở phút bù giờ thứ ba của hiệp hai, Raheem Sterling xé lưới Tottenham nâng tỉ số lên 5-3 sau đường chuyền của Aguero. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng vì cho rằng Aguero bị việt vị ở tình huống trước đó.

Tỷ số 4-3 được giữ nguyên cho Man City đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn bị loại bởi luật bàn thắng sân khách (hòa 4-4 sau hai lượt trận). Cái kết cay đắng này khiến dàn sao The Citizens vỡ mộng ăn 4 ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, sau khi đoạt tấm vé vào bán kết giải đấu hàng đầu châu Âu ở cấp độ câu lạc bộ, Tottenham sẽ đối đầu với Ajax - đội đã tạo nên bất ngờ khi lần lượt loại Real Madrid và Juventus ở mùa giải năm nay.

Nếu như Man City và Tottenham có cuộc rượt đuổi kịch tính trên sân Etihad thì ở cặp đấu cùng giờ rạng sáng nay Liverpool tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội trong chuyến làm khách trên sân vận động Dragao của Porto.

Salah của Liverpool có pha lập công đầu tiên ở Champions League mùa giải năm nay.

Sau khi để thủng lưới 2 bàn ở lượt đi, Porto chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Trong 25 phút đầu tiên, đội bóng Bồ Đào Nha tung ra tới 13 cú dứt điểm nhưng chỉ có 4 tình huống trúng đích mặc dù vậy vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Trong khi đó, phút 26, ngay tình huống nguy hiểm đầu tiên, Liverpool có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 với pha lập công của Sadio Mane

. Nhận bàn thua bất ngờ, tâm lý các cầu thủ chủ nhà bị tác động đáng kể nên không còn duy trì được sức ép thường xuyên. Sau giờ nghỉ, Porto tiếp tục là đội bóng thi đấu chủ động và kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, đại diện của Bồ Đào Nha tỏ ra thiếu chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Porto đã phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 65 sau tình huống Trent Alexander-Arnold chọc khe xuất sắc cho Salah đối mặt và hạ gục Casillas. Những nỗ lực tấn công của Porto giúp đội bóng Bồ Đào Nha có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 68 khi Eder Militao bật cao đánh đầu từ cú đá phạt góc của đồng đội.

Tuy nhiên, trong những phút còn lại của trận đấu, lần lượt Roberto Firmino và Virgil van Dijk ghi bàn ấn định thắng lợi 4-1 cho Liverpool. Với kết quả này, The Kop giành vé vào bán kết Champions League 2018-2019 với chiến thắng chung cuộc 6-1 sau hai lượt trận. Đối thủ của đại diện Premier League là Barcelona đã vượt qua Man United ở vòng tứ kết.

Theo lịch thi đấu, hai trận lượt đi bán kết sẽ diễn ra vào rạng sáng các ngày 1 và 2-5. Loạt trận lượt về sẽ diễn ra sau đó 1 tuần. Hai đội thắng bán kết sẽ gặp nhau ở trận chung kết tại sân vận động Wanda Metropolitano (Madrid) vào ngày 1-6. Hiện Ajax và Liverpool có ưu thế lớn hơn là được chơi trận lượt về tại sân nhà.

Trong số 4 câu lạc bộ vào bán kết Champions League 2018-2019, Tottenham là đội bóng duy nhất chưa từng giành chức vô địch tại giải đấu này. Thành tích tốt nhất của The Spurs trước đây ở sân chơi số 1 châu Âu là có mặt ở bán kết mùa 1961-1962. Khi đó, Tottenham đã để thua Benfica với tổng tỉ số 3-4 sau hai lượt trận. Còn Barcelona và Liverpool là 2 đội giàu truyền thống nhất (ở bán kết mùa này) với 5 lần đăng quang. Câu lạc bộ Ajax Amsterdam cũng đã có tới 4 lần lên ngôi. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên đội bóng Hà Lan vào bán kết kể từ năm 1997.

Hai cặp đấu vòng bán kết Champions League 2018-2019.

Thành tích đối đầu ở cúp châu Âu của các đội giành vé vào bán kết Champions League 2018-2019:

Vòng đấu Tottenham vs Ajax Amsterdam: Trong quá khứ, Ajax và Tottenham chỉ gặp nhau duy nhất 1 lần ở vòng 1 cúp C2 châu Âu (Winner's Cup) mùa giải 1981-1982. Khi đó, The Spurs đã giành chiến thắng với tổng tỉ số 6-1 (thắng 3-1 trên sân khách và 3-0 trên sân nhà).

- Thành tích của Tottenham với các CLB Hà Lan: Thắng 9, hòa 5, thua 3.

- Thành tích của Ajax với các CLB Anh: Thắng 7, hòa 7, thua 8.

Vòng đấu Barcelona vs Liverpool: Hai đội đã có tổng cộng 8 màn đụng độ trước đây ở cúp châu Âu. Kết quả, Liverpool đang chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là ở vòng 1/8 Champions League mùa 2006-2007. Khi đó, Liverpool giành chiến thắng theo luật bàn thắng sân khách (thắng 2-1 trên sân Camp Nou và thua 0-1 ở Anfield).

- Thành tích của Barcelona với các CLB Anh: Thắng 35, hòa 21, thua 18.

- Thành tích của Liverpool với các CLB Tây Ban Nha: Thắng 14, hòa 12, thua 12.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/champions-league-2018-2019-xac-dinh-2-cap-dau-ban-ket/