ChampaGroup: 18 năm đổi thay diệu kỳ

18 năm qua, Công ty CP Du Lịch Hải Đảo đã đầu tư xây dựng Hải đảo thành Khu du lịch Champa Island sang trọng, độc đáo và ngày càng phát triển.

Khu du lịch Champa Island được xây dựng trên Hải đảo, 2 hòn đảo liền kề nhau ở cửa biển. Vào những năm đầu thập niên 90, khi ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa khai sinh, Hải đảo được giao cho Công ty Cung ứng Tàu biển Khánh Hòa quản lý xây dựng nhà hàng ăn uống phục vụ cán bộ và nhân dân địa phương.

Năm 1999, Hải đảo được giao lại cho tỉnh quản lý khai thác đầu tư xây dựng Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Đến năm 2005 dự án này mới được khởi động với sự ra đời của Công ty Cổ phần Du lịch Hải Đảo.

Với mong muốn biến Hải đảo trở thành khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế nhưng theo phong cách hoàn toàn mới, mang đậm nét đặc trưng truyền thống văn hóa Việt Nam, 18 năm qua, Công ty CP Du Lịch Hải Đảo đã đầu tư xây dựng Hải đảo thành Khu du lịch Champa Island ngày càng phát triển.

Trên tổng diện tích gần 62.000m2 của 2 hòn đảo liền kề, công ty đã tập trung xây dựng đảo thứ nhất những dịch vụ vui chơi giải trí và lưu trú nghỉ dưỡng. Đầu tiên, là hoàn thành chuỗi nhà hàng ven sông gồm Champa Garden có tầm nhìn ra Tháp Bà Ponagar huyền thoại và cầu Xóm Bóng, đối diện là khu cà phê giải trí sân vườn được bao phủ bởi những tán dừa xanh mát.

Tiếp đến, năm 2016 công ty cho vận hành khách sạn đạt chuẩn 4 sao với 168 phòng nghỉ sang trọng, và chuỗi nhà hàng sự kiện Champa Palace, Champa Club được rất nhiều du khách ưa chuộng…

Đồng thời năm 2014, công ty bắt đầu đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng ở đảo thứ hai với các công trình mang tên Cham Oasis có 35 căn biệt thự nghỉ dưỡng song lập, 2 khu căn hộ khách sạn, UMA CONDOTEL, với 201 căn và KUBERA CONDOTEL 158 căn, đi cùng theo đó là các dịch vụ khép kín như hồ bơi, công viên trung tâm, khu tập gym ngoài trời… và các dịch vụ ẩm thực, giải trí phù hợp.

Đến Champa Island ngày nay, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước một quần thể du lịch không chỉ độc đáo về cảnh sắc thiên nhiên biển trời, mà còn sang trọng, đẳng cấp với các công trình tiêu chuẩn 5 sao được kiến trúc theo phong cách Chăm.

Không chỉ vậy, tất cả những tiện ích cao cấp đều có thể tìm thấy ở đây: khu hồ bơi sang trọng, trung tâm hội nghị, tiệc cưới Champa Palace với kiến trúc ấn tượng, khu nhà hàng ngoài trời Terrace với thiết kế và góc nhìn cực đẹp, quán café Apsara thơ mộng, hữu tình…

Hiện nay Champa Island đang đầu tư thêm nhiều dịch vụ khác biệt mới nhằm đem đến sự đa dạng cho du khách khi đến đây. Đặc biệt trong năm 2019, Champa Island sẽ mở rộng thêm các dịch vụ mang nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam như: làng nghề truyền thống bao gồm làm gốm, làm nón lá, tranh thêu tay nghệ thuật và mở rộng thêm các dịch vụ giải trí như xiếc khỉ, tham quan và trải nghiệm vườn rau, khu nhà cổ saumya...

Năm 2023, ChampaGroup kỷ niệm 18 năm thành lập. Qua 18 năm chuyển mình mạnh mẽ, ChampaGroup có thể tự tin với những dịch vụ chuyên nghiệp, đẳng cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao để mang đến trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng hoàn hảo nhất cho du khách, góp phần vào sự phát triển du lịch của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tú Linh

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/champagroup-18-nam-doi-thay-dieu-ky-104921.htm