Chậm xác định giá trị doanh nghiệp, 'nút thắt' lớn trong cổ phần hóa DNNN

Tính đến 8/7, mới cổ phần hóa đạt 27,5% trong khi đó, tỷ lệ thoái vốn Nhà nước theo kế hoạch đề ra chỉ đạt 21,8%.

Nửa năm đã trôi qua, dù đã cổ phần hóa được 6 đơn vị, thoái vốn được 30 doanh nghiệp Nhà nước với tổng số tiền thu về từ đầu năm đến nay đạt hơn 5.500 tỷ đồng, nhưng hoạt động thoái vốn, cổ phần hóa của các doanh nghiệp Nhà nước thực chất chưa đạt tới 30% kế hoạch.

Tại hội nghị tổng kết tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 6 tháng đầu năm do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì, lý do chậm thoái vốn được các tập đoàn, tổng công ty đưa ra là do các công ty thành viên không muốn bị thoái vốn nên làm cho doanh nghiệp làm ăn kém đi, có nơi do tỷ lệ sở hữu của Nhà nước thấp nên không có quyền chi phối, hay thậm chí nhiều thương vụ muốn thoái 100% nhưng đấu giá không có ai mua.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước thực tiễn này, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo đến từng Bộ ngành, địa phương để tháo gỡ khúc mắc. Ngoài ra, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, nơi là đại diện chủ sở hữu của 19 doanh nghiệp được giao nhiệm vụ cần hoàn thành trong tháng 7 này

Chậm trễ trong quá trình cổ phần hóa, theo các tổng công ty, vướng mắc lớn nhất là do thời gian xác định giá trị doanh nghiệp Với thực trạng hơn 87% doanh nghiệp đã cổ phần hóa mà chưa đăng ký giao dịch và niêm yết trên sàn chứng khoán cũng được Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và quy trách nhiệm đến cả người sở hữu phần vốn Nhà nước.

Để tăng cường tính công khai, minh bạch, ngay tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cũng cho biết ngay trong tuần này, Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019 lần đầu tiên sẽ được công bố, từ đó bức tranh tổng thể về 737.000 doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp Nhà nước, FDI, tư nhân sẽ được công khai.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/cham-xac-dinh-gia-tri-doanh-nghiep-nut-that-lon-trong-co-phan-hoa-dnnn/20190709104242665