Chấm thi THPT Quốc gia 2019: Điểm Ngữ văn cao nhất là bao nhiêu?

Tính đến thời điểm hiện tại, một số địa phương đã hoàn thành công tác chấm thi tự luận. Điểm Ngữ văn cao nhất được ghi nhận tại các địa phương đến thời điểm này đang là 9,25, tại hội đồng thi tỉnh Nam Định.

Cụ thể, hội đồng chấm thi tỉnh Nam Định cho biết, đã chấm xong môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Tại hội đồng chấm thi này, có 8 thí sinh đạt mức điểm cao nhất môn Ngữ văn, là 9,25.

Bên cạnh đó, có 552 bài thi đạt từ 8-9 điểm. Số bài thi đạt điểm từ 9 trở lên là 22 bài thi, trong đó, có 14 bài thi đạt điểm 9.

Tuy nhiên, Nam Định cũng có 18 bài thi của các thí sinh dính điểm liệt, với số điểm dưới 1. Tỷ lệ bài thi môn Ngữ văn có điểm từ trung bình trở lên chiếm 89,6%.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Nam Định có 18.039 dự thi môn Ngữ văn trên tổng số 18.355 thí sinh đăng ký dự thi.

Hội đồng chấm thi TP.Hồ Chí Minh hoàn thành công tác chấm thi môn Ngữ văn sớm nhất. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh cũng đã thông tin về tình hình chấm thi môn Ngữ văn. Cụ thể, TP.Hồ Chí Minh đã chấm xong bài thi Ngữ văn sớm hơn so với dự kiến. Theo thống kê, có 61.325 bài đạt điểm trung bình trở lên (chiếm tỉ lệ 89,4%), 1.366 bài từ 8 trở lên (tỉ lệ 1,9%). Đặc biệt có 6 bài thi đạt điểm 9 và không có điểm 10.

Một số cán bộ tham gia công tác chấm thi cũng cho biết, điểm thi môn Ngữ văn năm nay không cao, phổ điểm chủ yếu từ 6 đến 6,5 điểm. Điểm 7, điểm 8 không nhiều, có một số bài điểm 9 nhưng rất hiếm và đặc biệt xuất hiện một số bài bị điểm liệt. Học sinh bị mất điểm rất nhiều ở câu đọc hiểu, phần nghị luận văn học rất ít thí sinh viết tốt.

Năm nay để phục vụ cho công tác chấm thi, sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh đã điều động 650 cán bộ chấm thi tự luận với 14 tổ chấm. Khoảng 1.000 người làm phách 1, phách 2. Số lượng bài thi môn Ngữ văn khoảng 68.000 bài.

Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hòa Bình, bà Bùi Thị Kim Tuyến cho biết, dự kiến ngày 9/7 ban chấm thi tự luận sẽ hoàn thành công tác chấm bài môn Ngữ văn. Thống kê ban đầu cho thấy bài thi Ngữ văn tại hội đồng thi tỉnh Hòa Bình cũng phổ biến ở mức 5-6 điểm, nhiều bài thi dưới mức trung bình.

Một số địa phương đã hoàn thành chấm thi tự luận.

Một số địa phương đã hoàn thành chấm thi tự luận.

Tại hội đồng thi tỉnh Bắc Giang, phần lớn số bài thi Ngữ văn của thí sinh đạt từ 5-6 điểm, đồng thời cũng xuất hiện nhiều bài có điểm thi thấp, có bài chỉ đạt 0,75 điểm, mức điểm liệt. Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La, nhận định ban đầu môn Ngữ văn có nhiều bài thi điểm dưới trung bình. Một cán bộ trong ban chấm thi của Sơn La cũng tiết lộ, điểm cao nhất môn Ngữ văn sau khi chấm vòng 1 là 8, thấp nhất là 1 điểm.

Tại hội đồng chấm thi tỉnh Cao Bằng, sau khi công tác chấm thi môn Ngữ văn kết thúc. Theo ông Vũ Văn Dương, Giám đốc sở GD&ĐT Cao Bằng, tỉnh này đã ghi nhận 2 bài được 9 điểm môn Ngữ văn nhưng cũng có nhiều bài 1,25 điểm hoặc 2, 3, 4 điểm. Đa số bài thi nằm trong khoảng từ 5-7 điểm. "Năm nay, các thầy cô chấm có thể khó hơn năm ngoái một chút", Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng cho biết.

Theo ông Ma Thế Quyên, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn, tại hội đồng chấm thi Bắc Kạn có 1 điểm 9 môn Ngữ văn, hiện tại, vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào bị điểm liệt, phổ điểm các thí sinh đang tập trung chủ yếu mức 5-6.

Theo sở GD&ĐT Hải Phòng,ban chấm thi tự luận cơ bản đã hoàn tất công tác chấm thi môn Ngữ Văn. Năm nay, Hải Phòng có 18.257 bài thi tự luận môn Ngữ văn. Qua thống kê, trong số 15.747 bài thi Ngữ văn đã nhập điểm, có một điểm 9; bài đạt điểm 7 trở lên chiếm 12,53%. Phổ điểm trung bình từ 5-7 đạt tỷ lệ 62,90%; bài thi có điểm dưới 5 chiếm 24,56%; số bài điểm 0 là 17.

Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế cho biết, toàn tỉnh có 2 bài đạt điểm 9. Trong tổng số các bài thi, có hơn 20% bài đạt điểm 7 trở lên; 50% bài đạt từ 5 đến 7 điểm và 30% bài đạt điểm dưới 5.

Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, công tác chấm thi THPT Quốc gia tại đây cơ bản đã hoàn thành, trong đó có 3 bài thi môn Ngữ văn đạt điểm 9. Theo đó, ban chấm thi tự luận gồm 120 giám khảo đã chấm xong 27.000 bài thi môn Ngữ văn. Năm nay, Đồng Nai có hơn 27.700 thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia tại 60 điểm thi. Trong đó, có gần 19.000 thí sinh thi vừa để xét tốt nghiệp, vừa để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Tại hội đồng chấm thi tỉnh Tây Ninh, ban chấm thi tự luận cũng đã chấm xong môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Trong hơn 8.500 bài thi môn Ngữ văn có trên gần 6.000 bài thi (chiếm hơn 70%) đạt điểm từ trung bình trở lên. Có 12 bài đạt điểm từ 8 đến 8,25.

Cẩm Mịch

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cham-thi-thpt-quoc-gia-diem-ngu-van-cao-nhat-la-bao-nhieu-a439847.html