Chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiệu quả

Sáng 7-4, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức Ngày sức khỏe thế giới 2019, hưởng ứng Chương trình sức khỏe Việt Nam, tuyên dương thầy thuốc trẻ tiêu biểu lần thứ 8. Ðồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự.

Sáng 7-4, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức Ngày sức khỏe thế giới 2019, hưởng ứng Chương trình sức khỏe Việt Nam, tuyên dương thầy thuốc trẻ tiêu biểu lần thứ 8. Ðồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự.

Phát biểu ý kiến tại buổi hưởng ứng, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Việt Nam đang đối mặt nhiều khó khăn, thách thức do mặt trái quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, toàn cầu hóa, sự già hóa dân số và biến đổi khí hậu đã và đang làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh, gây tàn phế và tử vong sớm…, nhất là nguy cơ do các bệnh không lây nhiễm gây ra chiếm 73% số ca tử vong hằng năm. Ðể bảo vệ, nâng cao sức khỏe người dân, thực hiện “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phát động Chương trình sức khỏe Việt Nam, tập trung vào 11 lĩnh vực, chia làm ba nhóm vấn đề: Nâng cao sức khỏe; bảo vệ sức khỏe và phòng bệnh; chăm sóc sức khỏe ban đầu và kiểm soát bệnh tật. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị và người dân.

Tại buổi lễ, Bộ Y tế và các đơn vị liên quan đã tổ chức hoạt động “Ði bộ 10 nghìn bước chân” và đồng diễn thể dục. Các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế tổ chức khám, tư vấn các bệnh không lây nhiễm, như tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đái tháo đường, xét nghiệm tiểu đường, ung thư… và phát cấp thuốc cho người dân trên địa bàn Hà Nội; vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện… Bộ Y tế tuyên dương 10 gương mặt thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu có nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân…

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39779102-cham-soc-suc-khoe-toan-dien-hieu-qua.html