Chăm sóc sức khỏe sinh sản thân thiện cho người dân

Thực hiện mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng dân số, Hội KHHGĐ Quảng Ninh đã cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc SKSS thân thiện cho người dân ở các địa phương trong tỉnh. Với những hoạt động thiết thực, nhiều vị thành niên, thanh niên, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được nâng cao nhận thức về các chính sách dân số nói chung, SKSS nói riêng.

Cán bộ Trung tâm Tư vấn dịch vụ KHHGĐ chăm sóc SKSS của Hội KHHGĐ tỉnh tư vấn cho thanh niên mang thai ngoài ý muốn.

Cán bộ Trung tâm Tư vấn dịch vụ KHHGĐ chăm sóc SKSS của Hội KHHGĐ tỉnh tư vấn cho thanh niên mang thai ngoài ý muốn.

Tư vấn, giúp đỡ các trường hợp vị thành niên, thanh niên mang thai ngoài ý muốn là một trong những hoạt động mà Hội KHHGĐ tỉnh thực hiện thường xuyên. Bà Nguyễn Thị Hậu, Chủ tịch Hội KHHGĐ tỉnh cho biết: Thời gian qua, nhiều trường hợp là vị thành niên, thanh niên đến Trung tâm Tư vấn dịch vụ KHHGĐ chăm sóc SKSS của Hội để được tư vấn, chăm sóc SKSS, tìm ra biện pháp giải quyết hậu quả mang thai ngoài ý muốn. Bác sĩ của Trung tâm luôn tư vấn rất tâm huyết, trách nhiệm, đồng thời khuyên các bạn nữ nên tâm sự cùng gia đình, người thân để cùng tìm cách tháo gỡ. Trong trường hợp nhất quyết phá bỏ thai cần thì phải có người thân đưa đi.

Theo bà Hậu, năm 2018, tại Hội KHHGĐ tỉnh có trên 600 ca nạo hút thai, 4 tháng đầu năm 2019, con số này cũng lên tới gần 200 ca; trong đó, tỷ lệ phá thai ở vị thành niên, thanh niên là 15%.

Bên cạnh việc tư vấn, giúp đỡ các trường hợp là vị thành niên, thanh niên mang thai ngoài ý muốn, Hội KHHGĐ tỉnh còn có rất nhiều hoạt động thiết thực khác, nhằm đem đến các dịch vụ chăm sóc SKSS tốt nhất cho người dân. Trong đó, phải kể đến mô hình đội tuyên truyền viên, được thực hiện tại 10 xã trong tỉnh. Với mô hình này, Hội đã thành lập ở mỗi xã có 1 đội tuyên truyền viên, thành phần là những cán bộ nòng cốt của xã, cán bộ trạm y tế, cán bộ dân số, chủ tịch hội phụ nữ. Các đội tuyên truyền viên đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, truyền thông tại thôn, khe bản và lồng ghép trong các buổi họp thôn (năm 2018 thu hút trên 2.000 lượt người tham dự).

Hội KHHGĐ tỉnh tư vấn, truyền thông SKSS cho người dân vùng dân tộc thiểu số huyện Đầm Hà. (Ảnh: Hội KHHGĐ cung cấp)

Hay như với mô hình Nhóm giáo dục viên đồng đẳng do Hội KHHGĐ Việt Nam hỗ trợ kinh phí, mặc dù đã kết thúc nhưng Hội KHHGĐ tỉnh vẫn duy trì sinh hoạt. Một số CLB ở các trường học đang hoạt động rất tích cực như tại Trường THPT Chuyên Hạ Long, Trường PTDTNT tỉnh... Đặc biệt, với mô hình Cung cấp dịch vụ lưu động thân thiện về chăm sóc SKSS - KHHGĐ cho người dân vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, Hội cũng đã tổ chức được nhiều buổi truyền thông tới các huyện Đầm Hà, Bình Liêu, Hải Hà, Ba Chẽ và TP Uông Bí, cho khoảng 5.000 phụ nữ thuộc các vùng này.

Không chỉ vậy, mô hình hoạt động tại Trung tâm Tư vấn dịch vụ KHHGĐ chăm sóc SKSS của Hội cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Riêng năm 2018, tại đây có trên 6.000 người dân được nhận dịch vụ. Cũng trong năm qua, Trung tâm còn triển khai một số kỹ thuật mới như: Siêu âm màu 4D theo dõi sự phát triển của thai nhi, siêu âm tuyến vú phát hiện tổn thương; triển khai hoạt động tư vấn hiếm muộn cho các cặp vợ chồng mong muốn sinh con...

Được biết, thời gian tới, Hội KHHGĐ tỉnh sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động thiết thực, đi tới nhiều xã vùng sâu, vùng xa, để cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS thân thiện cho người dân.

Lan Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201905/cham-soc-suc-khoe-sinh-san-than-thien-cho-nguoi-dan-2440833/