Chăm sóc, điều trị bé trai hai tuổi bị bạo hành ở Nghệ An

NDĐT- Sáng 29-3, bác sĩ Nguyễn Văn Khởi, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Quang Khởi (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết: Sau gần hai ngày được các y, bác sĩ tích cực chăm sóc, điều trị, tình hình sức khỏe của cháu Hồ Phúc Hiếu (SN 2015), đã có tiến triển khá hơn.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 27-3, bé Hiếu, con trai của chị Hồ Thị Sẻ, trú ở khối 13, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) được gia đình đưa đến trong tình trạng hoảng loạn, vùng mặt bị tổn thương, hai mắt sưng phù, cùng với phần má và tai trái đều tím tái, không ăn uống...

Ngay sau đó, bé được tiến hành chiếu, chụp và sử dụng tất cả các phác đồ điều trị cần thiết để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Sau gần hai ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bé đã có tiến triển tốt, không còn khóc, bớt hoảng loạn, một số bộ phận trên mặt đỡ thâm tím và đã bắt đầu ăn uống được...

Bác sĩ Nguyễn Văn Khởi cho biết thêm, thấy hoàn cảnh gia đình của bé Hiếu khó khăn nên phòng khám sẽ hỗ trợ gia đình tất cả chi phí điều trị, cũng như tái khám cho cháu bé sau này.

Chiều 28-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã triệu tập Trần Bá Thịnh (SN 1989), trú ở khối 13 phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai để điều tra về hành vi bạo hành gây thương tích cho trẻ em mà nạn nhân là bé Hiếu, con riêng của vợ mình.

Tại cơ quan công an, Trần Bá Thịnh bước đầu khai nhận, đi làm về, thấy cháu nghịch phá nên đã dùng tay đánh đập cháu một cách dã man.

Được biết, do điều kiện gia đình khó khăn nên cháu Hiếu không được đến nhà trẻ mà chỉ quanh quẩn ở nhà.

Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai và đại diện các ban ngành đã đến phòng khám thăm hỏi, động viên cháu Hiếu và gia đình.

Hiện các ngành chức năng thị xã Hoàng Mai đang điều tra, làm rõ hành vi bạo hành này.

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/35921102-cham-soc-dieu-tri-be-trai-hai-tuoi-bi-bao-hanh-o-nghe-an.html